Đoạn video cho thấy thay vì trực tiếp va chạm, hai con cá lại chui từ dưới cái lỗ lên, sau đó dùng miệng ngậm cát rồi phun vào người đối thủ.

Sau khi đoạn video đăng tải lên báo VnExpress, đã có nhiều độc giả để lại bình luận hài hước:

Duy Le: “Đây là kiểu đánh nhau thời ‘giãn cách xã hội'”.

Hong duong: “Chơi sòng phẳng nhẩy, ông phun 1 cái tui phun 1 cái”.

Na Su: “Lần đầu xem cảnh đánh nhau mà hồi hộp quá, không biết tới khi nào hạ hồi phân giải nữa”.

Khanh Hiep: “Dịch bệnh mà chúng không mang khẩu trang còn phun thế này thì…”.

Mời quý độc giả xem video:

Một số thông tin về cá thòi lòi

Wikipedia thông tin, cá thòi lòi (hay cá leo cây) là một loài cá thuộc họ cá Oxudercidae, được tìm thấy tại khu vực cửa sông, hạ lưu sông và biển ở vùng nhiệt đới trải dài từ Seychelles, Ấn Độ, Bangladesh, sang Australia, bao gồm cả Đông Nam Á (Indonesia, Malaysia, Philippines, Thái Lan và Việt Nam).

Cá thòi lòi phổ biến nhất dọc các bãi lầy ở cửa sông, không ngập quá 2m nước.

Loài cá này sinh sống trong hang hốc vét ở bãi lầy. Khi thủy triều xuống thì cá chui ra, nhất là những ngày nắng ráo.

Cá có khả năng di chuyển trên mặt bùn khá nhanh, gần như chạy nhảy. Với hệ thống hô hấp bằng phổi cá thòi lòi có thể thở trên cạn. Khi dưới nước thì dùng mang. Khi trưởng thành, cá lớn khoảng 27cm.