Vụ việc bé gái 3 tuổi ở Vân Nam (Trung Quốc) bị dao cắm vào đầu nhưng vẫn đi bộ bình tĩnh đến bệnh viện đã gây sốc dư luận. Ngoài yếu tố kỳ lạ, sự việc còn là lời cảnh tỉnh về nguy cơ tai nạn trong gia đình.
- Cháy lớn tại chợ thực phẩm Tam Nông (Đồng Tháp) trong đêm, nhiều tài sản bị thiêu rụi
- Cảnh giác chiêu lừa “Câu lạc bộ ghép đôi” trên mạng xã hội
- Lừa đảo TCIS: Chiếm đoạt hơn 50 tỷ qua đa cấp
Tai nạn hy hữu trong lúc sinh hoạt thường ngày
Vào tối 15/8, một gia đình ở quận Đông Xuyên, Côn Minh (Trung Quốc) bất ngờ gặp sự cố khi người mẹ thay ga giường. Một con dao thái trái cây đặt gần đó rơi xuống, găm thẳng vào đầu bé gái 3 tuổi. Dù bị thương, bé vẫn giữ bình tĩnh, cùng mẹ đi bộ đến bệnh viện.
Hình ảnh từ đoạn video lan truyền trên mạng xã hội Trung Quốc cho thấy sự kiên cường đáng ngạc nhiên của bé gái. Các bác sĩ Bệnh viện Nhân dân quận Đông Xuyên sau đó đã phẫu thuật, lấy lưỡi dao ra thành công. Bé hiện trong tình trạng ổn định, tuy nhiên vẫn cần được theo dõi chặt chẽ để tránh biến chứng muộn.
Góc nhìn y tế: Vì sao bé không nguy hiểm đến tính mạng?
Các chuyên gia y tế giải thích, lưỡi dao chỉ cắm vào xương sọ vài cm, chưa gây tổn thương nghiêm trọng đến não bộ. Xương trẻ em mềm nên dễ xuyên thủng, nhưng cũng đồng nghĩa với việc dao có thể “mắc kẹt” ở phần xương thay vì đâm sâu hơn.
Điều quan trọng là người mẹ đã không cố tình rút dao ra, tránh gây thêm thương tổn. Một bác sĩ nhận định: “Trong những tình huống này, nếu rút dao mù quáng, nguy cơ chảy máu và tổn thương nặng nề sẽ rất lớn. Cách xử lý đúng là giữ nguyên vật thể, cố định và nhanh chóng đưa nạn nhân đến bệnh viện.”
Trường hợp bé gái cũng cho thấy sự bình tĩnh và tâm lý vững vàng có thể giúp hạn chế tổn thương thứ cấp, đặc biệt khi nạn nhân còn quá nhỏ.
Bài học cảnh tỉnh về an toàn trong gia đình
Vụ việc này đã dấy lên nhiều tranh luận về vấn đề an toàn trong sinh hoạt. Dao kéo và các vật sắc nhọn nếu để gần trẻ em luôn tiềm ẩn nguy cơ cao. Các chuyên gia khuyến cáo phụ huynh nên:
* Tránh để dao, kéo hoặc đồ sắc cạnh gần khu vực trẻ chơi.
* Khi xảy ra tai nạn, không tự ý rút vật thể ra khỏi vết thương.
* Giữ bình tĩnh, trấn an trẻ và nhanh chóng đưa đến cơ sở y tế gần nhất.
* Gọi cấp cứu nếu tình huống có nguy cơ đe dọa tính mạng.
Nhiều cư dân mạng sau khi theo dõi sự việc cũng cho rằng đây là một “lời nhắc nhở đau lòng” để các gia đình cẩn trọng hơn trong sinh hoạt hàng ngày, đặc biệt là khi có trẻ nhỏ.
Theo Báo Khai Mở