Site icon Tin360

Báo cáo của IAEA ghi nhận lượng uranium của Iran tăng vọt trước thềm đàm phán mới

Lãnh tụ Iran Ayatollah Ali Khamenei tại Tehran, Iran, ngày 17 tháng 1 năm 2026. (Ảnh: Chụp màn hình báo Reuter).

Báo cáo từ Vienna cho thấy Iran sở hữu 605 pound uranium làm giàu 60%, đủ chế tạo khoảng nửa tá vũ khí hạt nhân dù các hoạt động làm giàu đang tạm dừng.

Dữ liệu kỹ thuật từ IAEA và hệ quả của chiến dịch không kích Midnight Hammer

Cơ quan Năng lượng Nguyên tử Quốc tế (IAEA) cho biết trong báo cáo năm ngoái rằng Iran đã tăng tốc sản xuất uranium gần cấp độ vũ khí. Theo tổ chức có trụ sở tại Vienna, Iran hiện đã phát triển được khoảng 605 pound uranium làm giàu tới ngưỡng 60%. Khối lượng này đánh dấu mức tăng khoảng 40% so với lượng uranium làm giàu của nước này sáu tháng trước đó.

Báo cáo phân tích rằng mức độ tinh khiết 60% chỉ còn cách ngưỡng 90% cần cho vũ khí hạt nhân một bước kỹ thuật. Với định mức khoảng 92,5 pound uranium 60% để chế tạo một đầu đạn, Tehran hiện có đủ nguyên liệu cho khoảng nửa tá vũ khí hạt nhân.

Tuy nhiên, Iran xác nhận họ đã ngừng làm giàu uranium trên toàn quốc kể từ tháng 11 năm ngoái. Nguyên nhân được xác định là hệ quả từ chiến dịch không kích Midnight Hammer của Mỹ hồi đầu năm 2025. Chiến dịch này diễn ra trong đêm 21–22/6, huy động hơn 125 máy bay cùng tàu chiến và các lớp nghi binh, nhắm mục tiêu vào các cơ sở hạt nhân tại Fordow, Natanz và Isfahan.

Mặc dù hạ tầng bị thiệt hại, Ngoại trưởng Abbas Araghchi khẳng định tại một diễn đàn ở Tehran rằng không ai có quyền áp đặt hành vi lên Iran trong bối cảnh đàm phán. Ông tuyên bố quyền sở hữu tri thức hạt nhân là thành tựu khoa học không thể bị phớt lờ. Hiện nay, thế giới đang theo dõi liệu đề xuất pha loãng uranium ngày 9/2/2026 của ông Mohammad Eslami có tạo ra bước ngoặt mới hay không.

Theo: Reuter