Bộ trưởng Giáo dục Thái Lan Narumon Pinyosinwat gây tranh cãi khi mặc quần jean rách trong chuyến công tác, làm dấy lên tranh luận về quy định trang phục.
- Dựng chuyện ghép ảnh câu like sau thảm họa lật tàu ở Hạ Long đáng báo động
- Bão Wipha suy yếu thành áp thấp nhiệt đới, tiếp tục gây mưa lớn ở Bắc Trung Bộ
- Tiêu huỷ hàng hoá lậu: Công lý cần nhân văn
Narumon Pinyosinwat, Bộ trưởng Giáo dục Thái Lan, vừa trở thành tâm điểm tranh cãi trên mạng xã hội. Trong chuyến công tác tại Nakhon Si Thammarat từ ngày 18-20/7, bà đã diện quần jean rách, gây ra nhiều ý kiến trái chiều. Chuyến đi nhằm thăm các trường học, gặp giáo viên, học sinh và đánh giá thách thức giáo dục địa phương.
Bộ trưởng Giáo dục Thái Lan và trang phục gây tranh cãi
Ngày 19/7, bà Pinyosinwat xuất hiện tại trường Benjamarachutit với áo khoác đen, quần jean rách và giày thể thao. Trang phục này bị cho là không phù hợp với quy định dành cho quan chức chính phủ. Nhiều người so sánh bà với các nữ giáo viên và quan chức khác, hầu hết đều mặc váy. Cuộc tranh luận nhanh chóng lan rộng trên mạng xã hội Thái Lan.
Bộ trưởng Giáo dục Thái Lan giải thích lựa chọn trang phục
Bà Pinyosinwat giải thích rằng bà chọn trang phục thoải mái vào cuối tuần để dễ di chuyển. Ngày 18/7, bà vẫn tuân thủ quy định với trang phục trang trọng. Bà nhấn mạnh chuyến thăm không phải sự kiện chính thức, nhằm tạo không khí gần gũi với giáo viên và học sinh. “Tôi muốn công chúng tập trung vào công việc cải thiện giáo dục,” bà nói. Phó phát ngôn viên Anukul Pruksanusak cũng bảo vệ bà, kêu gọi không chính trị hóa vấn đề.
Tranh luận về bất bình đẳng quy định trang phục
Vụ việc làm dấy lên câu hỏi về bất bình đẳng trong quy định trang phục. Nhiều người thắc mắc tại sao giáo viên nữ bắt buộc mặc váy, dù không thoải mái. Nghị sĩ Rukchanok Srinork từ đảng Nhân dân đặt vấn đề về quyền tự do lựa chọn trang phục cho giáo viên. “Bộ trưởng có quyền tự do ăn mặc, vậy giáo viên thì sao?” bà viết trên Facebook. Thư ký Thường trực Bộ Giáo dục Suthep Kaengsanthia cho biết đây là chuyến công tác đầu tiên của bà Pinyosinwat và không có thông báo trước về quy định trang phục.
Vụ việc quần jean rách của Bộ trưởng Pinyosinwat không chỉ dừng ở trang phục. Nó khơi mào thảo luận về bình đẳng và tự do trong môi trường giáo dục Thái Lan. Công chúng đang chờ xem liệu Bộ Giáo dục có điều chỉnh quy định để phù hợp hơn với thực tế hay không.
Theo: VnExpress