Site icon Tin360

Campuchia bác bỏ tin đồn phóng drone sang Thái Lan, kêu gọi kiềm chế và đối thoại hòa bình

Người phát ngôn Bộ Quốc phòng Campuchia Maly Socheata (Ảnh: Báo Tuổi Trẻ)

Bộ Quốc phòng Campuchia đã chính thức phủ nhận các cáo buộc cho rằng nước này đã sử dụng máy bay không người lái (drone) xâm phạm lãnh thổ Thái Lan, đồng thời gọi đây là thông tin bịa đặt do truyền thông Thái Lan lan truyền.

Khẳng định của Campuchia: “Tin giả gây căng thẳng”

Theo báo Khmer Times, trong cuộc họp báo sáng 3/8, bà Maly Socheata – người phát ngôn Bộ Quốc phòng Campuchia – đã lên tiếng bác bỏ các tin đồn về việc Campuchia phóng drone sang Thái Lan.

“Thái Lan đã sử dụng một đoạn video giả mạo để bóp méo sự thật, dựng lên câu chuyện rằng drone của Campuchia xâm nhập không phận nước họ. Những hành động như vậy không góp phần hạ nhiệt căng thẳng, mà còn làm leo thang tình hình”, bà Socheata nhấn mạnh.

Campuchia đồng thời yêu cầu phía truyền thông Thái Lan chấm dứt các hành động tuyên truyền sai sự thật, tránh gây hiểu lầm trong dư luận khu vực.

Cảnh báo Thái Lan không xâm phạm không phận Campuchia

Ngoài việc bác bỏ cáo buộc, Bộ Quốc phòng Campuchia cũng lên tiếng yêu cầu Thái Lan không thực hiện các chuyến bay drone vào lãnh thổ Campuchia, đồng thời cảnh báo sẽ có “biện pháp phù hợp” nếu xảy ra vi phạm chủ quyền.

Bối cảnh căng thẳng biên giới và nỗ lực ngoại giao

Sự việc diễn ra trong bối cảnh hai nước vừa trải qua nhiều tuần căng thẳng tại khu vực biên giới tranh chấp. Ngày 24/7, một cuộc xung đột ngắn nhưng dữ dội đã nổ ra, với sự tham gia của nhiều loại vũ khí hạng nặng. Đến ngày 28/7, Thái Lan và Campuchia đã đồng thuận ngừng bắn vô điều kiện dưới sức ép ngoại giao từ nhiều bên trung gian.

Tuy nhiên, tại cả hai quốc gia, cuộc xung đột và các vấn đề liên quan đến biên giới vẫn là tâm điểm của dư luận.

Đàm phán biên giới chuyển sang Malaysia, Campuchia đề xuất quan sát viên quốc tế

Dự kiến vào ngày 4/8, vòng đàm phán song phương giữa Thái Lan và Campuchia về vấn đề biên giới sẽ chính thức bắt đầu tại Malaysia – thay vì Phnom Penh như dự kiến ban đầu. Bà Socheata cho biết phía Campuchia đã đề xuất mời Malaysia, Trung Quốc và Mỹ cử quan sát viên tới tham dự, do đây là các quốc gia từng đóng vai trò tích cực trong việc thúc đẩy thỏa thuận ngừng bắn.

Tuy nhiên, chính phủ Thái Lan đã bác bỏ đề xuất này, cho rằng vấn đề biên giới nên được giải quyết theo hướng song phương.

Trung Quốc: ASEAN nên giữ vai trò chính trong hòa giải

Trước đó, ngày 30/7, Trung Quốc đã tổ chức cuộc gặp ba bên tại Thượng Hải với đại diện từ Thái Lan và Campuchia. Sau cuộc tham vấn, người phát ngôn Bộ Ngoại giao Trung Quốc Quách Gia Khôn cho biết cả hai nước Đông Nam Á đã tái khẳng định cam kết tuân thủ thỏa thuận ngừng bắn.

Ông Quách nhấn mạnh rằng Trung Quốc ủng hộ vai trò trung tâm của ASEAN trong việc thúc đẩy giải pháp hòa bình và chính trị cho vấn đề giữa Campuchia và Thái Lan.

Vụ việc một lần nữa cho thấy tầm quan trọng của truyền thông trung thực và ngoại giao thận trọng trong bối cảnh tranh chấp lãnh thổ nhạy cảm. Cộng đồng quốc tế hiện đang theo dõi chặt chẽ tiến trình đàm phán giữa Thái Lan và Campuchia, kỳ vọng hai bên có thể đạt được giải pháp bền vững, tránh tái diễn xung đột.

Theo: Báo Tuổi Trẻ