11 học sinh đuối nước trong chuyến đi dã ngoại; Karaoke xin được mở cửa, người hát đeo khẩu trang là những nội dung chi tiết bản tin tối nay 16/10.

Thêm 3.221 ca Covid-19

Trong 3.221 ca nhiễm Bộ Y tế công bố ngày 16/10 có 3.211 ca ở 48 tỉnh thành, giảm 578 ca so với ngày trước đó; 1.581 người khỏi bệnh; 88 ca tử vong.

Trung bình số tử vong ghi nhận trong 7 ngày qua là 98 ca. Tổng số ca tử vong tại Việt Nam tính đến nay là 21.131 ca, chiếm tỷ lệ 2,4% so với tổng số ca nhiễm.

Kể từ đầu dịch đến nay Việt Nam có 860.860 ca nhiễm, đứng thứ 40/223 quốc gia và vùng lãnh thổ.

Phụ nữ hút thuốc lá nhiều hơn trước

Hơn 42% nam giới hút thuốc lá, giảm khoảng 3% so với năm 2015, song tỷ lệ nữ giới hút thuốc là 1,7% trong khi năm 2015 chỉ 1,1%.

Đây là kết quả điều tra thực trạng sử dụng thuốc lá (bao gồm cả hút thuốc lá thụ động) ở người trưởng thành tại 34 tỉnh, thành phố năm 2020, xem chi tiết báo VnExpress.

Chủ tịch UBND tỉnh Bến Tre nói gì về việc dán niêm phong cửa ô tô?

Chiều 16/10, ông Trần Ngọc Tam, Chủ tịch UBND tỉnh Bến Tre xác nhận, có trường hợp lực lượng chốt kiểm soát liên tỉnh dán niêm phong cửa ô tô khi vào địa phận tỉnh này.

Tuy nhiên, khi phát hiện sự việc, tỉnh đã chỉ đạo lực lượng tại 3 chốt kiểm soát dịch bệnh Covid-19 trên tuyến QL60 tiếp giáp tỉnh Tiền Giang, Trà Vinh và khu vực phà Đình Khao giáp tỉnh Vĩnh Long đã ngưng ngay một tuần nay, xem chi tiết báo Giao Thông.

Karaoke xin được mở cửa, người hát đeo khẩu trang

Sau thời gian dài phải tạm dừng hoạt động, các chuỗi karaoke tại TP.HCM đang dần kiệt quệ, có nơi đóng cửa trả mặt bằng, có nơi phải mở quán bán thức ăn mang về.

 Trước những khó khăn trên, hiện này hệ thống Karaoke Icool đã có công văn gửi Chủ tịch UBND TP. HCM về việc đề xuất mở cửa hoạt động lại ngành này từ 30/10.

Doanh nghiệp này cho rằng karaoke không phải là môi trường nguy hiểm, bởi nhóm người đi hát đều quen biết nhau và hát trong các phòng riêng tách biệt.

Mỗi lượt hát đều được thay bọc mic và người hát vẫn đeo khẩu trang. Đồng thời, không gian các chi nhánh đều rộng và có thể giới hạn số người theo quy định của Bộ Y tế, xem chi tiết báo Pháp Luật TP. HCM.

Ít nhất 11 học sinh thiệt mạng vì đuối nước ở Indonesia

Ít nhất 11 học sinh chết đuối, 2 học sinh trong tình trạng nguy kịch sau vụ tai nạn nghiêm trọng ở một con sông thuộc tỉnh Tây Java, Indonesia hôm qua (15/10).

Vụ việc xảy ra khi khoảng 150 học sinh ở độ tuổi từ 13 đến 15 tuổi tại trường trung học cơ sở Harapan Baru đang đi bộ dã ngoại và cố vượt qua bờ sông Cileuleur ở thị trấn Ciamis, Tây Java.

Một nhân chứng cho biết, 21 học sinh đã rơi xuống vùng nước sâu trong khi không biết bơi. Lực lượng cứu hộ và người dân địa phương cứu được 10 em, song 11 em khác gồm cả bé gái và bé trai bị mất tích. Thi thể 11 nạn nhân đuối nước sau đó đã được tìm thấy ở cửa sông vào tối 15/10.