Lộ diện người điều hành Công ty Nhật Cường chi nhánh Trung Quốc; Ông Trump mở văn phòng ở ‘bản doanh’ là những nội dung bản tin tối nay 26/1.

Tin trong nước

Lộ diện người điều hành Công ty Nhật Cường chi nhánh ở Trung Quốc

Trong vụ án Nhật Cường, nhà chức trách xác định, Bùi Quang Huy – Tổng Giám đốc Công ty Nhật Cường đã thành lập một chi nhánh ở Quảng Châu (Trung Quốc) năm 2015 do Trần Tất Khoa  (Thanh Hóa) làm giám đốc và Lê Hoài Phương (Tiền Giang) nhân viên, 2 người này tiếp nhận hàng hóa từ Hồng Kông về rồi đưa vào Việt Nam.

Đến cuối năm 2018, Công ty Nhật Cường Quảng Châu dừng hoạt động, Khoa, Phương về Việt Nam làm việc tại Công ty Nhật Cường.

Lộ diện người điều hành Công ty Nhật Cường chi nhánh ở Trung Quốc
Ảnh chụp màn hình báo Dân Việt.

Tài liệu điều tra xác định, Huy chỉ đạo Khoa và Phương thực hiện việc tiếp nhận hàng hóa từ Hồng Kông, do đường dây vận chuyển Tiến Lock Chum vận chuyển giao cho Công ty Nhật Cường Quảng Châu.

Toàn bộ hàng hóa tiếp nhận đều không có hóa đơn, chứng từ chứng minh nguồn gốc được đóng thùng gửi về Việt Nam tiêu thụ. 

Các sản phẩm này gồm điện thoại di động các loại, máy tính bảng,… với tổng giá trị hơn 447 tỷ đồng.

Theo Dân Việt

Giám đốc và Phó giám đốc Công ty địa ốc SP Land bị bắt

Ngày 26/1, Công an tỉnh Bình Dương cho biết đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can, bắt tạm giam 4 tháng đối với bà Lê Thị Thanh (Giám đốc Công ty Cổ phần đầu tư & phát triển địa ốc SP Land ) và ông Châu Quốc Tèo (Phó giám đốc công ty này) để điều tra về hành vi Lừa đảo chiếm đoạt tài sản.

Ảnh chụp màn hình báo Zing.

Cuối năm 2018, Thanh và Tèo thành lập công ty, mua 2 ha đất rồi vẽ dự án đặt tên khu dân cư An Điền 1, 2 tại thị xã Bến Cát với tổng cộng 136 nền đất. Dù chưa được cơ quan chức năng phê duyệt, chưa có đầy đủ pháp lý nhưng SP Land quảng cáo, mở bán ồ ạt với giá khoảng 400 triệu đồng một nền đất.

Chờ mãi không được giao đất, hàng loạt khách hàng căng băng rôn tố cáo doanh nghiệp lừa đảo. Họ yêu cầu SP Land trả lại tiền, nhưng bà Thanh cam kết trả nhưng không thực hiện. Cơ quan điều tra đã nhận được 35 đơn tố cáo Công ty SP Land lừa đảo với số tiền hơn 14 tỷ đồng.

Theo Zing

Nga dỡ bỏ hạn chế nhập cảnh đối với công dân Việt Nam

Thủ tướng Nga Mikhail Mishustin tối 25/1 đã ký lệnh dỡ bỏ các hạn chế nhập cảnh đối với công dân Phần Lan, Việt Nam, Ấn Độ và Qatar kể từ ngày 27/1.

Chính phủ Nga nói rõ rằng người dân các nước trên chỉ được phép nhập cảnh qua các cửa khẩu hàng không. Đổi lại, công dân Nga có thể tự do bay đến các quốc gia này.

Theo TTXVN

Trung Quốc bồi đất, ngăn xói mòn ở căn cứ đảo Phú Lâm

Theo hình ảnh vệ tinh mới và tài liệu của chính phủ Trung Quốc phân tích bởi Đài Á Châu Tự Do, Trung Quốc đã bồi thêm nhiều đất trên đảo Phú Lâm (thực thể nổi ở chiều cao lớn nhất trong quần đảo Hoàng Sa, thuộc chủ quyền của Việt Nam), tiền đồn chính của họ ở phía bắc Biển Đông và đang củng cố bờ biển của hòn đảo để chống xói mòn trước các điều kiện môi trường khắc nghiệt của Biển Đông.

Ảnh dẫn nguồn báo Pháp Luật TP. HCM.

Kể từ tháng 6/2020 tới nay, đã có khoảng 30.000 mét vuông đất mới được bồi đắp ở phía đông bắc đảo Phú Lâm, và việc bồi đắp cũng như xây dựng các công trình củng cố bờ biển vẫn đang tiếp tục. 

Trong một diễn biến khác, quân đội Trung Quốc đang tăng cường phúc lợi cho quân đồn trú với siêu thị đầu tiên trên Đá Chữ Thập, giúp cho cuộc sống của binh lính ở đó thuận lợi hơn và “giống với ở nhà” hơn, trong bối cảnh giao thông khó khăn giữa đất liền và những thực thể mà Trung Quốc đang chiếm đóng ở quần đảo Trường Sa, thuộc chủ quyền của Việt Nam.

Theo báo cáo, Trung Quốc sẽ đẩy mạnh việc xây dựng các siêu thị doanh trại khác trong bước tiếp theo.

Tin thế giới

Ông Trump chính thức mở ‘Văn phòng cựu Tổng thống’ ở Florida

Ngày 25/1, cựu Tổng thống Donald John Trump chính thức tuyên bố mở một văn phòng tại tiểu bang Florida để tiếp tục thúc đẩy các chương trình nghị sự chính trị của ông, báo New York Post đưa tin.

Tổng thống Mỹ Donald Trump (ảnh: Twitter của luật sư Jenna Ellis).
Tổng thống Mỹ Donald Trump (ảnh: Twitter của luật sư Jenna Ellis).

Theo một thông báo chính thức từ văn phòng của ông Trump, văn phòng này sẽ có tên là “Văn phòng Cựu Tổng thống” và sẽ phụ trách các phần “thư từ, tuyên bố, những lần xuất hiện công khai, cũng như các hoạt động chính thức” của Tổng thống Trump.

Hiện Florida là bản doanh của ông Trump sau khi rời Nhà Trắng vào ngày 20/1.

Theo Foxnews

Trung Quốc triển khai hàng chục chiến đấu cơ khi tàu sân bay Mỹ vào Biển Đông

Theo The Economic Times ngày 25/1, Bộ Tư lệnh Ấn Độ Dương – Thái Bình Dương (USINDOPACOM) của Mỹ ra thông báo ngày 23/1 rằng nhóm tác chiến tàu sân bay Theodore Roosevelt (TRCSG) đã tiến vào Biển Đông.

Hàng không mẫu hạm USS Theodore Roosevelt đang huấn luyện tác chiến ở vùng biển Philippines (ảnh: Hải Quân Mỹ).

Trước tình hình đó, phía Trung Quốc đã triển khai hơn chục máy bay chiến đấu tiến vào vùng nhận dạng phòng không của Đài Loan; thay vì chỉ có máy bay trinh sát như thường thấy trong những tuần trước.

Phía Đài Loan cho biết vào ngày 24/1, có 8 máy bay ném bom và 4 máy bay chiến đấu của Trung Quốc bay vào khu vực phòng thủ của Đài Loan, giữa Đài Loan lục địa và quần đảo Pratas do Đài Loan kiểm soát ở Biển Đông. Sau đó vào ngày 25/1, đã có thêm 15 máy bay Trung Quốc đã bay vào vùng không phận của Đài Loan.

Theo The Economic Times

Ấn Độ “cấm cửa” vĩnh viễn TikTok, WeChat và 57 ứng dụng Trung Quốc

Truyền thông Ấn Độ ngày 25/1 đưa tin, Bộ Điện tử và Công nghệ thông tin nước này được cho đã ban hành lệnh cấm vĩnh viễn 59 ứng dụng Trung Quốc, bao gồm WeChat và TikTok.

Tháng 9/2020, Ấn Độ cấm thêm 118 ứng dụng, bao gồm ứng dụng video game nổi tiếng PUBG, gia tăng áp lực lên các công ty công nghệ Trung Quốc sau vụ đụng độ biên giới.

Theo Dân Trí