Site icon Tin360

Chiếc bình giữ nhiệt của ông Tập giữa quốc yến Nhà Trắng gây chú ý

Hai chiếc bình giữ nhiệt tại quốc yến Nhà Trắng

Hai chiếc bình giữ nhiệt xuất hiện giữa bàn tiệc được chuẩn bị theo nghi thức quốc yến tại Nhà Trắng. (Ảnh minh họa: Tin 360)

Tại quốc yến tối 24/9, hai chiếc bình giữ nhiệt xuất hiện cạnh chỗ ngồi của Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình và phu nhân Bành Lệ Viên. Chi tiết này trở nên đáng chú ý giữa không gian vốn được chuẩn bị theo nghi thức ngoại giao đặc biệt

Trong bữa tiệc, bên cạnh bộ dao nĩa bạc, ly pha lê và bàn tiệc được sắp đặt theo nghi thức cấp nhà nước, hai chiếc bình giữ nhiệt vẫn được đặt tại vị trí của vợ chồng ông Tập. Chiếc màu đen được cho là của ông Tập, còn chiếc màu trắng của bà Bành.

Việc xuất hiện những vật dụng thường ngày trong một quốc yến nhanh chóng thu hút sự chú ý. Tuy nhiên, đây không nhất thiết là một chi tiết bất thường trong văn hóa Trung Quốc.

Bình giữ nhiệt chứa nước nóng là vật dụng quen thuộc với nhiều người Trung Quốc, đặc biệt ở những người lớn tuổi. Quan niệm phổ biến trong y học cổ truyền Trung Quốc cho rằng đồ uống ấm có lợi cho hệ tiêu hóa. Bình cũng thường được dùng để đựng trà, thảo dược hoặc các loại quả được tin là có giá trị sử dụng trong đời sống.

Chiếc bình của ông Tập vì thế có thể được nhìn nhận trước hết như một thói quen sinh hoạt được mang theo trong chuyến công du. Nội dung chính xác bên trong hai chiếc bình chưa được công bố.

Thói quen sử dụng bình giữ nhiệt cũng không hoàn toàn tách rời đời sống chính trị Trung Quốc. Tại những sự kiện chính trị lớn ở Bắc Kinh, ông Tập thường có trà được đặt sẵn trước mặt, trong khi cách phục vụ đồ uống của các quan chức khác có thể khác biệt.

Điểm đáng chú ý nằm ở sự đối chiếu: một vật dụng rất đời thường lại xuất hiện ngay giữa một sự kiện được tổ chức với đầy đủ nghi thức của Nhà Trắng.

Điều này cũng tạo ra một tương phản thú vị với nước chủ nhà. Tổng thống Mỹ Donald Trump vốn nổi tiếng với thói quen uống Diet Coke, đến mức Nhà Trắng từng có một nút bấm riêng trong Phòng Bầu dục để gọi loại nước này.

Từ chiếc bình giữ nhiệt đến những tín hiệu ngoại giao

Chiếc bình không phải chi tiết duy nhất thu hút sự chú ý trong chuyến thăm của ông Tập tới Washington. Từ lúc đón tiếp tại căn cứ Andrews đến các cuộc gặp ở Nhà Trắng và quốc yến, từng cử chỉ giữa hai nhà lãnh đạo đều được quan sát kỹ.

Lãnh đạo Mỹ và Trung Quốc bắt tay trong cuộc gặp tại Nhà Trắng ngày 24/9. (Ảnh minh họa: Tin 360)

Tổng thống Trump cùng Đệ nhất phu nhân Melania Trump trực tiếp có mặt tại căn cứ Joint Base Andrews để đón ông Tập và phu nhân. Chuyên gia ngôn ngữ cơ thể Patti Wood nhận định việc tổng thống Mỹ ra tận đường băng mang ý nghĩa biểu tượng và thể hiện sự tôn trọng đối với nhà lãnh đạo Trung Quốc.

Khi hai nhà lãnh đạo gặp nhau tại Nhà Trắng, ông Tập thực hiện động tác cúi đầu theo nghi thức phù hợp với văn hóa Trung Quốc, trong khi ông Trump đưa tay ra bắt. Trong lúc bắt tay, ông Trump chạm và vỗ nhẹ vào phần trên cánh tay của người đồng cấp.

Sau đó, ông Tập cũng được ghi lại với động tác vỗ vào lưng ông Trump. Patti Wood xem những cử chỉ này là một phần đáng chú ý trong tương tác giữa hai nhà lãnh đạo. Bà cho rằng động tác của ông Trump có thể thể hiện vị thế chủ động, trong khi ông Tập vẫn giữ phong thái trang trọng. Đây là cách diễn giải ngôn ngữ cơ thể của chuyên gia, không phải kết luận chính thức về ý định của hai nhà lãnh đạo.

Tổng thống Trump vui mừng giới thiệu phòng khiêu vũ mới tới ông Tập và các quan khách. (Ảnh minh họa: Tin 360) 

Một khoảnh khắc khác diễn ra khi ông Trump dẫn ông Tập đi qua khu vực được gọi là “Hành lang Danh vọng Tổng thống”. Tại đây, ông Trump chỉ vào chân dung của mình rồi hướng sự chú ý đến khu vực thay cho chân dung cựu Tổng thống Joe Biden, nơi có hình ảnh chiếc bút ký tự động. Ông Tập sau đó được ghi lại đang bật cười.

Những chi tiết đó diễn ra bên cạnh phần chính thức của chuyến thăm. Tại Nhà Trắng, hai nhà lãnh đạo thảo luận các vấn đề trong quan hệ Mỹ – Trung, trong đó có thương mại, trí tuệ nhân tạo và những vấn đề quốc tế.

Tại quốc yến tối 24/9, ông Trump nhấn mạnh mối quan hệ giữa hai nước và nhắc đến lịch sử giao lưu Mỹ – Trung. Ông Tập nói hai bên đã đạt được “đồng thuận chung” về nhiều vấn đề và tiếp tục nhấn mạnh khái niệm xây dựng một quan hệ Mỹ – Trung “mang tính xây dựng” và “ổn định chiến lược”.

Như vậy, hai chiếc bình giữ nhiệt chỉ là một chi tiết nhỏ trong một chuyến thăm được bao quanh bởi nhiều nghi thức và thông điệp ngoại giao. Nếu các tuyên bố chính thức cho thấy hai bên muốn duy trì đối thoại và quản lý khác biệt, thì những hình ảnh đời thường như chiếc bình lại cho thấy một khía cạnh khác của hoạt động ngoại giao: các nhà lãnh đạo vẫn mang theo những thói quen cá nhân vào những không gian có mức độ nghi lễ rất cao.

Bản thân chiếc bình không thể cho biết một thông điệp chính trị cụ thể. Điều có thể xác định là nó xuất hiện công khai tại quốc yến, phù hợp với thói quen sử dụng bình nước nóng phổ biến ở Trung Quốc, trong khi nội dung chính xác bên trong chưa được xác nhận.

  Tâm Thanh (tổng hợp)