Tài liệu quốc phòng mới của Mỹ khẳng định các đối tác NATO và Hàn Quốc cần tự bảo vệ mình, đồng thời kêu gọi huy động khẩn cấp năng lực sản xuất công nghiệp.
- Ukraine đối mặt thiếu hụt nhân lực khi gần hai triệu người không chấp hành nhập ngũ
- Nam sinh Hà Tĩnh bứt phá thành Á khoa Toán quốc gia
- Phụ huynh khởi kiện TikTok sau loạt ca trẻ “đu trend” nguy hiểm tự hại bản thân
Điều chỉnh hiện diện tại châu Âu và bán đảo Triều Tiên
Bộ Quốc phòng Mỹ vừa công bố Chiến lược Quốc phòng (NDS) với những điều chỉnh quan trọng về quan hệ với các đồng minh. Văn bản này phát đi tín hiệu về khả năng cắt giảm lực lượng Mỹ đang trú đóng tại châu Âu và Hàn Quốc. Washington kỳ vọng các đối tác sẽ chia sẻ gánh nặng tài chính và quân sự nhiều hơn trong bối cảnh địa chính trị mới.
Lầu Năm Góc đánh giá các nền kinh tế thuộc khối NATO hiện đủ năng lực để đảm nhiệm việc phòng thủ lục địa trước Nga. Mỹ dự kiến sẽ chuyển sang vai trò hỗ trợ then chốt thay vì duy trì lực lượng tác chiến trực tiếp như trước đây.
Tương tự, tài liệu nhận định Hàn Quốc đã có đủ ý chí và năng lực để đảm nhận trách nhiệm chính trong việc răn đe Triều Tiên. Sự hỗ trợ của quân đội Mỹ tại khu vực này sẽ được điều chỉnh theo hướng hạn chế hơn. Đối với Trung Quốc, Mỹ ưu tiên răn đe bằng sức mạnh nhưng tránh đối đầu trực tiếp và tìm cách giảm leo thang căng thẳng.
Huy động nền công nghiệp quốc phòng làm trụ cột chiến lược
Chiến lược Quốc phòng 2026 xác định nền công nghiệp quốc phòng là trụ cột cốt lõi để duy trì sức mạnh quân sự. Lầu Năm Góc kêu gọi hành động khẩn cấp để đổi mới và củng cố năng lực sản xuất thông qua hợp tác với khu vực tư nhân.
Bên cạnh đó, việc đầu tư vào các công nghệ hiện đại như năng lực chống máy bay không người lái (UAV) và răn đe hạt nhân cũng được ưu tiên. Washington nhấn mạnh sự phối hợp chặt chẽ với Quốc hội và các đồng minh để đẩy nhanh tốc độ hiện đại hóa quân đội trong những năm tới.
Theo: Báo Khai Mở

