Site icon Tin360

Chín mươi phút bóng đá và một cuộc vận động điều tra tại Nghị viện châu Âu

Hơn 70 nghị sĩ châu Âu ký thư đề nghị điều tra Chủ tịch FIFA Gianni Infantino, thu hút sự quan tâm về công tác quản trị bóng đá.

Chủ tịch FIFA Gianni Infantino gặp Tổng thống Mỹ Donald Trump trong một cuộc làm việc. (Ảnh minh họa

Sáu nhóm chính trị trong Nghị viện châu Âu cùng ký thư kêu gọi điều tra Chủ tịch FIFA Gianni Infantino sau vụ tiền đạo Mỹ Folarin Balogun được hủy án treo giò.

Thư kiến nghị do ba nghị sĩ Lara Wolters (Hà Lan), Niels Fuglsang (Đan Mạch) và Barry Andrews (Ireland) khởi xướng ngày 8/7/2026, nhắm vào quyết định của FIFA cho phép Balogun ra sân gặp tuyển Bỉ ngày 6/7 dù anh đã nhận thẻ đỏ trước đó. Chỉ sau một ngày vận động, lá thư đã có 72 chữ ký từ các nghị sĩ thuộc sáu nhóm chính trị của Nghị viện châu Âu, cơ quan gồm 720 thành viên.

Nội dung thư yêu cầu 27 liên đoàn bóng đá thành viên EU đề nghị FIFA xem xét lại quy trình ra quyết định trong vụ Balogun, cùng vai trò cụ thể của ông Infantino. Ông Andrews nhận định đây là chủ đề hiếm hoi nhận được sự đồng thuận rộng đến vậy tại nghị trường.

Đây không phải lần đầu ông Infantino bị nghị sĩ EP nhắm tới. Trước đó, một thư 50 chữ ký từng đề nghị điều tra ông vì trao Giải thưởng Hòa bình FIFA cho Tổng thống Mỹ Donald Trump, còn một thư 44 chữ ký phản đối quyết định cho đội tuyển Nga dự World Cup U-15 vào tháng 10.

Đến nay, liên đoàn bóng đá của 27 nước EU cũng như FIFA chưa lên tiếng phản hồi. Ông Infantino trước đó khẳng định không can thiệp vào quyết định của Ủy ban Kỷ luật FIFA, cơ quan mà ông nói hoạt động độc lập hoàn toàn.

Các nghị sĩ EP viết trong thư: “Quyết định của FIFA về việc thay đổi quy định treo giò vì thẻ đỏ ngay giữa giải đấu là điều đáng xấu hổ và bóp méo công lý”. Ông Andrews bổ sung: “Một lần nữa, chúng ta lại chứng kiến ông Infantino và FIFA khuất phục trước yêu cầu từ chính quyền Tổng thống Trump”.

Về thẩm quyền, FIFA là tổ chức độc lập nên có quyền từ chối yêu cầu điều tra của nghị sĩ EP, và chỉ Ủy ban Đạo đức FIFA mới có thể điều tra hoặc kỷ luật ông Infantino nếu phát hiện vi phạm quy tắc trung lập. Tổng thống Trump hôm 5/7 xác nhận đã gọi điện ba lần cho ông Infantino sau khi Balogun nhận thẻ đỏ ở vòng 1/16, nói rằng: “Tôi không biết thẻ đỏ trong bóng đá nghĩa là gì, cho đến khi phát hiện ra cầu thủ bị rút thẻ sẽ bị treo giò”. Ông cho biết mình thấy quyết định với Balogun là bất công và đề nghị xem xét lại, song khẳng định không trực tiếp yêu cầu FIFA phải hành động – một khẳng định mà 72 chữ ký nói trên muốn được kiểm chứng bằng một cuộc điều tra độc lập.

Thành Luân (tổng hợp)