Quỹ Đầu tư công Saudi Arabia (PIF) dự kiến thoái vốn khỏi Al Nassr và ba CLB lớn khác, rao bán clb, mở ra bước ngoặt tư nhân hóa bóng đá nước này.
- Trump hài hước muốn chơi World Cup 2026
- Hàn Quốc bị tố nổ súng gần biên giới
- Điều níu giữ trái tim phụ nữ không phải nhờ tiền bạc
Theo truyền thông Saudi Arabia, Quỹ Đầu tư công (PIF) chuẩn bị rao bán 4 CLB lớn nhất quốc gia, bao gồm Al Nassr – đội bóng nơi Cristiano Ronaldo đang thi đấu. Đây là diễn biến bất ngờ, bởi từ năm 2023, PIF đã tiếp quản 75% cổ phần, phần còn lại thuộc Bộ Thể thao Saudi Arabia.
Động thái này từng giúp bóng đá Saudi Arabia trở thành tâm điểm quốc tế với những thương vụ bom tấn. C.Ronaldo, Neymar, Karim Benzema hay nhiều ngôi sao khác đã cập bến Saudi Pro League nhờ nguồn vốn dồi dào từ PIF. Tuy nhiên, theo nhà báo Ahmed Al-Ajlan, quỹ này đang thay đổi chiến lược, muốn thoái vốn hoàn toàn và tìm kiếm các nhà đầu tư mới. Việc rao bán cũng bao gồm cả 25% cổ phần mà Bộ Thể thao đang nắm giữ.
Rao bán clb Al Nassr và chiến lược mới
Trong số 4 CLB gồm Al Nassr, Al Hilal, Al Ahli và Al Ittihad, Al Hilal hiện gây chú ý nhất. Hoàng tử Al Waleed bin Talal được xem là ứng viên sáng giá nhất để sở hữu đội bóng này, vượt qua Hoàng tử Abdullah bin Mosaad – cựu chủ sở hữu Sheffield United.
Hoàng tử Al Waleed vốn là hội viên danh dự của Al Hilal, thậm chí từng dùng chuyên cơ Boeing 747 để đón Neymar về đội năm 2023. Điều đó cho thấy tiềm lực và sự quan tâm đặc biệt của ông đối với bóng đá Saudi Arabia.
Rao bán clb và mục tiêu phát triển bền vững
Việc đầu tư mạnh vào “tứ đại gia” được coi là một phần trong dự án Tầm nhìn 2030 của Saudi Arabia, nhằm nâng tầm bóng đá quốc gia. Tuy nhiên, chính phủ đã khởi động chiến dịch “nâng cao hiệu quả tài chính CLB”, tập trung kiểm soát chi tiêu và hướng đến sự bền vững lâu dài.
Trong kỳ chuyển nhượng Hè này, cả bốn CLB đều chi mạnh tay. Al Hilal bỏ ra 76 triệu bảng mua Darwin Nunez (Liverpool) và Theo Hernandez (AC Milan). Al Nassr chi 64 triệu bảng cho Kingsley Coman (Bayern Munich), Joao Felix (Chelsea) và gia hạn hợp đồng hai năm với Ronaldo, với tổng giá trị lên tới 492 triệu bảng.
Al Ahli chiêu mộ Enzo Millot từ Stuttgart với 27 triệu bảng, còn Al Ittihad khiêm tốn hơn với 19 triệu bảng cho hai cầu thủ nội địa Ahmed Al-Julaydan và Hamed Al-Ghamdi.
Tuy vậy, các con số này vẫn kém xa mùa Hè 2023, khi bốn CLB tiêu tốn khoảng 750 triệu bảng.
Rao bán clb và xu hướng tư nhân hóa
Đáng chú ý, việc rao bán 4 CLB hàng đầu diễn ra sau khi chính phủ Saudi Arabia thúc đẩy kế hoạch tư nhân hóa bóng đá. Trước đó, Bộ Thể thao đã bán CLB Al-Kholood cho tập đoàn Mỹ Harburg Group, trong khi Al-Zulfi và Al-Ansar về tay các nhà đầu tư trong nước.
Gần đây, Bộ Thể thao tiếp tục chào mời giới đầu tư với các CLB như Al-Najma và Al-Okhdood, đánh dấu giai đoạn hai của quá trình tư nhân hóa.
Nếu thương vụ thành công, việc bán Al Nassr cùng ba CLB lớn khác sẽ tạo ra bước ngoặt quan trọng, đưa bóng đá Saudi Arabia từ mô hình đầu tư nhà nước sang phát triển bền vững bằng nguồn lực xã hội hóa.
Theo: Dân Trí