Lần đầu tiên tại Việt Nam, nhiều đại học triển khai chính sách miễn học phí và trả lương; nhằm thu hút người học tiến sĩ tập trung nghiên cứu chuyên sâu.
- Trộm tiền trong cốp xe: Người phụ nữ ở Khánh Hòa mất 90 triệu đồng
- Vụ cháy nhà ở Hà Nội: Bảy người thoát nạn
- Khoa học chưa định nghĩa nổi cái Tôi – vậy Tôi là ai?
Miễn học phí tiến sĩ và chính sách hỗ trợ tài chính tại miền Bắc
Trường Đại học Công nghệ thuộc Đại học Quốc gia Hà Nội được ghi nhận là đơn vị đầu tiên; áp dụng việc miễn học phí cho nghiên cứu sinh kể từ đầu năm 2025. Theo chính sách này, những người học là giảng viên của trường sẽ nhận được học bổng tương đương mức học phí phải đóng. Đồng thời vẫn được hưởng nguyên lương cùng các chế độ đãi ngộ theo quy định hiện hành. Sự thay đổi này giúp người học giảm bớt áp lực kinh tế; để đầu tư hoàn toàn cho công việc chuyên môn.
Đối với những ứng viên không thuộc đội ngũ giảng viên. Nhà trường vẫn duy trì mức học bổng bao phủ toàn bộ học phí. Với điều kiện người học cam kết hỗ trợ công tác đào tạo và nghiên cứu. Điểm đáng chú ý là nhóm nghiên cứu sinh này còn được nhận thêm khoản sinh hoạt phí hàng tháng trị giá 7 triệu đồng. Đây là bước đi cụ thể nhằm tạo môi trường thuận lợi nhất; cho việc phát triển các đề tài nghiên cứu khoa học tại cơ sở giáo dục này.
Trong khi đó, Đại học Bách khoa Hà Nội cũng công bố kế hoạch miễn học phí cho toàn bộ nghiên cứu sinh. Từ khóa tuyển sinh năm 2026 với mức hỗ trợ ước tính khoảng 80 đến 100 triệu đồng cho mỗi khóa học. Trong đợt tuyển sinh này, trường mở rộng cơ hội cho 145 ứng viên tại 27 ngành đào tạo khác nhau. Các lĩnh vực như Kỹ thuật điều khiển, tự động hóa và Khoa học máy tính; hiện là những ngành có chỉ tiêu tuyển sinh lớn nhất nhằm đáp ứng nhu cầu nhân lực chất lượng cao.
Miễn học phí tiến sĩ cùng cơ hội việc làm tại các trường phía Nam
(Ảnh: Chụp màn hình báo Dân trí).
Tại khu vực phía Nam, Đại học Quốc gia Thành phố Hồ Chí Minh đã triển khai cơ chế miễn học phí. Và cấp học bổng toàn phần cho tất cả các nghiên cứu sinh; thông qua việc sắp xếp các vị trí trợ giảng và trợ lý nghiên cứu. Đơn vị này hiện đang nghiên cứu thêm các phương án nới lỏng. Yêu cầu về chuẩn đầu ra ngoại ngữ cũng như đa dạng hóa loại hình đào tạo. Những nỗ lực này nằm trong lộ trình bổ sung thêm khoảng 1.500 giảng viên. Và chuyên gia có trình độ tiến sĩ vào đội ngũ nhân sự đến năm 2030.
Riêng tại Trường Đại học Bách khoa thuộc hệ thống này, lần đầu tiên xuất hiện mô hình đào tạo tiến sĩ gắn liền với vị trí nghiên cứu viên; có hưởng lương và đầy đủ các chế độ bảo hiểm. Người học không chỉ được hỗ trợ từ 50% đến 100% học phí tùy theo thành tích; mà còn được đảm bảo các quyền lợi lao động trong thời gian tối đa 3 năm. Tương tự, Trường Đại học Khoa học Tự nhiên cũng áp dụng miễn hoàn toàn học phí cho nghiên cứu sinh tham gia chương trình trợ giảng tại khoa Công nghệ thông tin.
Đại học Kinh tế Thành phố Hồ Chí Minh cũng áp dụng chính sách miễn học phí. Và trả lương cho cả nghiên cứu sinh lẫn thực tập sinh sau tiến sĩ có năng lực công bố quốc tế. Các cá nhân này được ký hợp đồng làm việc toàn thời gian và nhận sinh hoạt phí hàng tháng; tương đương hai lần mức lương tối thiểu vùng. Ngoài việc được cung cấp không gian làm việc và nguồn tài nguyên học thuật. Người học từ các tỉnh thành khác còn được nhà trường hỗ trợ chỗ ở miễn phí để yên tâm nghiên cứu.
Theo: Báo Dân trí

