Ngày 30/1/2026, Đài Loan thông báo tàu ngầm Narwhal do nước này tự đóng đã hoàn tất chuyến thử nghiệm lặn biển đầu tiên, đánh dấu bước tiến quan trọng trong kế hoạch tăng cường năng lực phòng thủ trước Trung Quốc.
- An Giang: Khởi tố người đàn ông nghi bóp cổ anh ruột sau mâu thuẫn gia đình
- Cựu giám đốc BHXH tỉnh Bắc Giang cùng 17 bị cáo đối mặt cáo buộc nhận hối lộ
- Sự sụp đổ của đệ nhất phu nhân quyền lực bậc nhất Hàn Quốc
Tàu ngầm Narwhal lần đầu vận hành dưới nước
Theo Tập đoàn đóng tàu CSBC, tàu ngầm Narwhal đã thực hiện thành công bài thử nghiệm lặn tại vùng nước nông ngoài khơi cảng Cao Hùng, miền nam Đài Loan. Đây là lần đầu tiên một tàu ngầm do Đài Loan tự thiết kế và chế tạo được đưa vào thử nghiệm lặn trên biển trong điều kiện thực tế.
Bài kiểm tra nhằm đánh giá khả năng di chuyển và vận hành an toàn dưới nước, đặt nền tảng cho các giai đoạn thử nghiệm tiếp theo trước khi bàn giao cho hải quân.
Chương trình chiến lược giữa sức ép quân sự gia tăng
Đài Loan coi chương trình tàu ngầm nội địa là một trong những dự án quốc phòng quan trọng nhất, trong bối cảnh Trung Quốc liên tục gia tăng hoạt động quân sự quanh hòn đảo để khẳng định yêu sách chủ quyền. Chính quyền Đài Bắc nhiều lần khẳng định bác bỏ các tuyên bố lãnh thổ của Bắc Kinh.
Dự án tàu ngầm tận dụng công nghệ và hỗ trợ kỹ thuật từ nhiều quốc gia, trong đó có Mỹ và Anh. Chiếc Narwhal có chi phí 49,36 tỷ Đài tệ, tương đương khoảng 1,58 tỷ USD, được trang bị hệ thống tác chiến của Lockheed Martin cùng ngư lôi hạng nặng Mark 48 do Mỹ sản xuất.
Hướng tới triển khai và chiến lược bất đối xứng
Narwhal từng được lên kế hoạch bàn giao cho hải quân vào năm 2024 để bổ sung cho hai tàu ngầm cũ mua từ Hà Lan trong thập niên 1980, song tiến độ bị chậm do những yếu tố quốc tế và sức ép từ Trung Quốc.
Giới chức Đài Loan đặt mục tiêu đưa ít nhất hai tàu ngầm nội địa vào hoạt động từ năm 2027 và cân nhắc trang bị tên lửa cho các phiên bản sau. Trong bối cảnh lực lượng quân sự thua kém đáng kể so với Trung Quốc, quốc gia đang vận hành ba tàu sân bay và các tàu ngầm tên lửa đạn đạo, Đài Loan theo đuổi chiến lược “tác chiến bất đối xứng”, ưu tiên các hệ thống cơ động như tàu ngầm, máy bay không người lái và tên lửa đặt trên xe tải. Tổng thống Lại Thanh Đức cho biết ngân sách quốc phòng sẽ được tăng thêm 40 tỷ USD.
Theo: Khai Mở

