Site icon Tin360

Điện Kremlin: cần đảm bảo an ninh cho cả Nga và Ukraine

Tổng thống Nga Vladimir Putin và Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky (Ảnh: Dân Trí)

Điện Kremlin cho rằng một nguyên nhân sâu xa của xung đột là vấn đề bảo đảm an ninh, nhấn mạnh cả Nga và Ukraine đều cần được đảm bảo.

Điện Kremlin đảm bảo an ninh cho Nga và Ukraine

Trong cuộc phỏng vấn bên lề Diễn đàn Kinh tế Phương Đông (EEF) ngày 5/9, người phát ngôn Dmitry Peskov cho rằng gốc rễ xung đột nằm ở việc nền tảng an ninh quốc gia của Nga bị xâm phạm. Ông nhắc lại lập trường phản đối việc Ukraine tiến gần NATO, đồng thời khẳng định cần có một cơ chế bảo đảm an ninh chung cho cả Nga lẫn Ukraine.

Theo ông Peskov, bất kỳ thỏa thuận hòa bình nào cũng phải tính đến lợi ích an ninh cân bằng cho hai bên. Đây là yếu tố cốt lõi để xây dựng nền tảng đối thoại lâu dài, tránh tái diễn căng thẳng.

Nga đánh giá cao vai trò trung gian của Mỹ

Người phát ngôn Điện Kremlin cũng nhấn mạnh đến nỗ lực trung gian của chính quyền Tổng thống Mỹ Donald Trump. Theo ông, dù hiện tại chưa có sự chuẩn bị cụ thể cho một cuộc trao đổi trực tiếp giữa hai nhà lãnh đạo Nga – Mỹ, song một cuộc gặp như vậy “có thể được sắp xếp rất nhanh chóng” khi cần thiết.

Ông Peskov thừa nhận các cuộc đàm phán thường khó khăn do mỗi bên đều kiên quyết bảo vệ lợi ích quốc gia. Tuy vậy, ông khẳng định Tổng thống Putin đánh giá cao cách tiếp cận của phía Mỹ và coi trọng đối thoại dù còn nhiều khác biệt.

Thách thức lớn trong tiến trình đối thoại

Theo Điện Kremlin, các cuộc đối thoại về chấm dứt xung đột vẫn đang diễn ra trong bối cảnh đầy thách thức. Nga tuyên bố sẵn sàng dùng biện pháp hòa bình nếu khả thi, nhưng không loại trừ việc tiếp tục chiến dịch quân sự nếu cần thiết.

Ông Putin từng khẳng định, bất kỳ cuộc gặp cấp cao nào cũng phải được chuẩn bị kỹ lưỡng và hướng tới kết quả tích cực. Nga coi việc có nhiều quốc gia trung gian, cũng như khả năng đối thoại trực tiếp với Ukraine và Mỹ, là những yếu tố quan trọng để tiến tới giải pháp lâu dài.

Theo: Dân Trí