Ngày 4/5, hai tàu chiến Mỹ tại eo biển Hormuz đã thực hiện hành trình quá cảnh đầy kịch tính dưới làn hỏa lực từ phía Iran. Đây là nỗ lực đầu tiên trong chiến dịch quân sự quy mô lớn nhằm khôi phục hoạt động vận tải hàng hải tại khu vực.
- Bí quyết sống thọ: Triết lý ba không của cụ bà một trăm linh sáu tuổi
- Sản xuất giò sử dụng hàn the: Một hộ kinh doanh tại Thanh Hóa bị phạt 62,5 triệu
- Bán lẻ Trung Quốc ồ ạt đổ bộ vào thị trường Việt Nam
Mỹ triển khai chiến dịch giải phóng hàng hải và diễn biến đối đầu quân sự
Theo thông tin từ Bộ Tư lệnh Trung tâm Mỹ, hai tàu khu trục USS Truxtun và USS Mason đã tiến vào Vùng Vịnh trong bối cảnh bị tấn công liên tục bằng vũ khí phối hợp. Phía Iran đã triển khai các xuồng cao tốc nhỏ, tên lửa hành trình và máy bay không người lái để ngăn chặn biên đội tàu này. Cuộc quá cảnh diễn ra vào ngày 4/5, đánh dấu bước khởi đầu của “Chiến dịch Tự do” nhằm giải phóng các tàu thương mại đang bị mắc kẹt do chiến sự kéo dài tại đây.
Để đảm bảo an toàn cho hành trình, Washington đã huy động một lực lượng quân sự đáng kể với khoảng 15.000 quân nhân hỗ trợ thực địa. Hơn 100 máy bay quân sự từ các căn cứ đất liền và hai tàu sân bay cũng được điều động để sẵn sàng yểm trợ hỏa lực khi cần thiết. Đô đốc Brad Cooper, người đứng đầu CENTCOM, xác nhận các hệ thống phòng thủ trên tàu đã đánh chặn thành công nhiều mục tiêu bay nhắm trực tiếp vào lực lượng Hải quân và đội tàu thương mại đang được hộ tống.
Trong quá trình này, các máy bay trực thăng tấn công Apache và Sea Hawk đã nổ súng tiêu diệt 6 tàu cao tốc quân sự của Iran. Giới chức quốc phòng Mỹ khẳng định các phương tiện này có hành vi đe dọa trực tiếp đến an toàn của các tàu chiến và tàu dầu thương mại đang được dẫn đường. Hiện tại, quân đội Mỹ tuyên bố không có thiệt hại về người hay khí tài, đồng thời khẳng định các tàu đã hoàn tất việc điều hướng vào Vùng Vịnh an toàn sau khi loại bỏ các mối đe dọa.
Phía Iran phản bác và cáo buộc quân đội Mỹ tấn công phương tiện dân sự
Ngược lại với những tuyên bố từ phía Washington, truyền thông nhà nước Iran đưa tin các phương tiện bị tiêu diệt không thuộc lực lượng quân sự. Tehran khẳng định 6 chiếc tàu cao tốc bị nhắm mục tiêu thực chất là các tàu dân sự đang thực hiện nhiệm vụ chở hàng hóa và hành khách. Theo các báo cáo từ phía Iran, vụ tấn công bằng hỏa lực từ các trực thăng Mỹ đã khiến ít nhất 5 người tử vong, đồng thời gây ra thiệt hại nghiêm trọng cho các phương tiện vận tải.
Một quan chức quân sự Iran tiết lộ nước này đã ngay lập tức mở cuộc điều tra độc lập về vụ nổ súng tại khu vực eo biển. Kết quả xác minh ban đầu từ phía Tehran chỉ ra rằng lực lượng Mỹ đã tấn công vào hai tàu chở hàng nhỏ đang di chuyển từ Oman về bờ biển Iran. Phía Iran cáo buộc hành động này là nổ súng vô căn cứ vào các phương tiện vận tải dân sự không có khả năng tự vệ trong quá trình di chuyển qua tuyến đường thủy quốc tế quan trọng.
Hiện tại, Bộ Tư lệnh Trung tâm Mỹ vẫn chưa đưa ra bình luận chính thức trước các cáo buộc cụ thể về thương vong dân sự từ phía Tehran. Tình hình tại eo biển Hormuz vẫn đang trong trạng thái cảnh giác cao độ khi cả hai phía đều duy trì hiện diện quân sự dày đặc tại thực địa. Các nhà quan sát quốc tế lo ngại rằng những vụ va chạm vũ lực trực tiếp như thế này có thể dẫn đến rủi ro xung đột leo thang vượt khỏi tầm kiểm soát của các bên.
Theo: Báo Dân trí

