Hoạt động vận chuyển tại eo biển Hormuz dần hồi phục với sự xuất hiện của ba siêu tàu chở dầu ngay sau khi lệnh ngừng bắn tạm thời được công bố.
- Hài cốt liệt sỹ: tìm thấy 2 bộ hài cốt kèm nhiều di vật tại Quảng Trị
- Hành trình vượt khó của thủ khoa bác sĩ nội trú tại TP.HCM
- Dự trữ xăng dầu: Giải pháp bảo vệ nền kinh tế trước biến động
Siêu tàu quay trở lại eo biển Hormuz sau thời gian đóng băng
Theo các dữ liệu theo dõi vận tải biển quốc tế, hoạt động lưu thông tại khu vực eo biển chiến lược này đang có dấu hiệu khởi động trở lại. Cụ thể, hai siêu tàu chở dầu của Trung Quốc chứa đầy dầu thô đã được ghi nhận đang tiến qua vùng nước này, chỉ vài giờ sau khi một tàu chở dầu khác của Hy Lạp hoàn tất việc di chuyển qua cùng tuyến đường.
Nếu các lộ trình này được hoàn thành đúng kế hoạch trong ngày thứ Bảy, đây sẽ là thời điểm ghi nhận lượng dầu rời khỏi khu vực lớn nhất kể từ đầu tháng 3 năm nay. Trước đó, các căng thẳng quân sự đã khiến dòng chảy thương mại qua đây gần như bị tê liệt hoàn toàn. Trong số các phương tiện vận tải này, con tàu của Hy Lạp được xác định là đang trên đường tới Malaysia.
Thông tin từ truyền thông Malaysia cho biết các đơn vị vận tải của nước này đã bắt đầu được cấp phép rời cảng trong bối cảnh tình hình an ninh tại khu vực Trung Đông có những chuyển biến ổn định hơn. Về phía Iran, giới chức nước này khẳng định tàu bè vẫn được phép đi qua vùng biển thuộc quyền kiểm soát của họ, tuy nhiên các phương tiện cần thực hiện thủ tục xin phép trước khi bắt đầu hành trình di chuyển qua khu vực.
Tác động của ổn định địa chính trị đối với thị trường năng lượng
Sự chuyển động của các siêu tàu diễn ra ngay sau khi Mỹ và Iran đạt được một thỏa thuận ngừng bắn tạm thời. Trong những ngày tới, hai quốc gia này dự kiến sẽ tổ chức các cuộc đàm phán hòa bình tại Islamabad, Pakistan. Đây là diễn biến được giới quan sát kỳ vọng sẽ mang lại những tác động tích cực hơn nữa đến tình hình an ninh hàng hải cũng như hoạt động vận tải dầu mỏ toàn cầu.
Hiện tại, các nỗ lực liên hệ với những đơn vị vận hành tàu để tìm hiểu thêm chi tiết vẫn chưa nhận được phản hồi chính thức. Eo biển này từ lâu đã được coi là “yết hầu” không thể thay thế của thị trường năng lượng thế giới, khi mỗi ngày có đến hàng chục triệu thùng dầu thô được vận chuyển qua đây để cung cấp cho các châu lục.
Việc tuyến hàng hải chiến lược bị gián đoạn trong thời gian qua đã khiến nguồn cung bị sụt giảm nghiêm trọng, làm dấy lên những lo ngại về biến động giá cả trên phạm vi toàn cầu. Chính vì vậy, việc các tàu dầu bắt đầu quay trở lại được các chuyên gia đánh giá là một tín hiệu khả quan, cho thấy khả năng phục hồi dần của chuỗi cung ứng năng lượng sau những bất ổn địa chính trị kéo dài.
Theo: CafeF

