Eo biển Hormuz được ông Trump nhắc trong họp báo 6-4, khi ông đề cập khả năng thu phí tàu thuyền và lấy dầu Iran sau xung đột.
- Lừa đảo cho thuê phòng trọ: Thanh niên 23 tuổi bị bắt
- Thời tiết hôm nay: Cả nước “đổ lửa”, nắng nóng gay gắt diện rộng
- Tổn thất khí tài: Vì sao Mỹ mất nhiều máy bay hơn Israel trước Iran
Eo biển Hormuz và đề xuất thu phí sau chiến sự
Chiều 6-4 tại Nhà Trắng, Tổng thống Donald Trump tổ chức họp báo về cuộc xung đột quân sự giữa Mỹ, Israel và Iran. Trong phần trả lời câu hỏi của báo chí, ông nhiều lần đề cập Eo biển Hormuz – tuyến hàng hải trung chuyển khoảng 1/5 lượng dầu thô toàn cầu – như một yếu tố trọng tâm trong giai đoạn hậu xung đột.
Khi được hỏi liệu Mỹ có xem xét thu phí tàu thuyền qua lại Eo biển Hormuz hay không, ông Trump trả lời rằng ý tưởng này đã được cân nhắc. Ông nói “thà để Mỹ thu còn hơn để Iran làm”, đồng thời khẳng định Washington là bên giành ưu thế quân sự. Theo lập luận của ông, nếu Mỹ đã chiến thắng thì có thể định hình trật tự sau chiến sự.
Hiện chưa có thông tin chi tiết về cơ chế pháp lý hoặc khuôn khổ quốc tế cho đề xuất trên. Tuy nhiên, do Eo biển Hormuz giữ vai trò chiến lược đối với thị trường năng lượng, bất kỳ thay đổi nào liên quan đến quyền đi lại qua khu vực này đều có thể tạo ra tác động đáng kể đối với thương mại toàn cầu.
Eo biển Hormuz trong yêu cầu đàm phán với Iran
Bên cạnh đề xuất thu phí liên quan Eo biển Hormuz, ông Trump cũng đề cập khả năng thu một phần dầu thô của Iran như “chiến lợi phẩm của người chiến thắng”. Ông viện dẫn trường hợp Mỹ từng thu giữ hơn 100 triệu thùng dầu từ Venezuela, sau đó tinh chế và xuất bán, thu về nguồn tài chính lớn hơn nhiều so với chi phí chiến dịch.
Tổng thống Mỹ đồng thời nhắc lại quan điểm rằng Washington trong nhiều thập niên qua đã không tận dụng lợi thế sau các cuộc xung đột. Ông chỉ trích việc Mỹ hỗ trợ tái thiết Nhật Bản và Tây Đức sau Thế chiến 2 mà không tìm kiếm lợi ích kinh tế trực tiếp.
Về mặt ngoại giao, ông Trump đặt thời hạn 20h ngày 7-4 giờ miền Đông để Iran đạt được một thỏa thuận mà ông chấp nhận. Ông cảnh báo nếu không đạt được kết quả, Mỹ có thể phá hủy toàn bộ cầu và nhà máy điện của Iran trong vòng 4 giờ. Theo ông, một phần cốt lõi của thỏa thuận phải bao gồm bảo đảm tự do hàng hải đối với dầu mỏ và hàng hóa khác qua Eo biển Hormuz. Hiện chưa có phản hồi chính thức từ phía Iran.
Theo: Tuổi Trẻ Online

