Site icon Tin360

Giúp người giữa đường rồi bị đánh nhập viện: Lời cảnh tỉnh từ vụ việc ở Bắc Ninh

Luật sư Nguyễn Anh Thơm nói về vụ việc. (Ảnh: Vietnamnet)

Một vụ việc gây bàng hoàng dư luận vừa xảy ra tại xã Nhân Thắng (huyện Gia Bình, Bắc Ninh). Hai anh em ruột bị nhóm người hành hung phải nhập viện chỉ vì cứu giúp nạn nhân tai nạn giao thông giữa đêm.

Hai anh em bị đánh sau khi cứu người gặp nạn

Hai anh em bị đánh khi cứu giúp người (Ảnh: Vietnamnet)

Đêm 7/9, anh Nguyễn Đức Vĩnh (SN 1982) và em trai Nguyễn Bá Trung (SN 1988) phát hiện một vụ tai nạn trên đê gần chùa Dù, thôn Vạn Ty. Nhận thấy tình huống nguy hiểm, cả hai nhanh chóng hỗ trợ, hô hoán người dân và ở lại bảo vệ hiện trường để tránh thêm sự cố.

Tuy nhiên, khi người nhà nạn nhân có mặt, họ không tìm hiểu sự việc mà lập tức chửi bới, vu cho hai anh em là thủ phạm gây tai nạn. Mặc dù chính nạn nhân khẳng định được cứu giúp, nhóm người vẫn hung hãn lao vào hành hung. Chỉ khi công an xã xuất hiện, tình hình mới tạm lắng.

Hậu quả, anh Trung bị đánh đến hôn mê, trật khớp tay, hiện đang nguy kịch. Anh Vĩnh cũng bị thương tích vùng tai, phải nhập viện điều trị. Camera hành trình ô tô của anh đã được giao nộp cho công an để chứng minh sự vô can.

Pháp lý và bài học từ vụ việc đau lòng

Luật sư Nguyễn Anh Thơm (Trưởng VPLS Nguyễn Anh, Hà Nội) khẳng định hành vi tấn công hai anh em có dấu hiệu phạm tội Cố ý gây thương tíchGây rối trật tự công cộng. Ông nhấn mạnh “hiểu lầm” không thể biện minh cho bạo lực, và cơ quan điều tra cần khẩn trương giám định thương tật, trích xuất camera, lấy lời khai nhân chứng để xử lý nghiêm minh.

Sự việc cũng là lời cảnh tỉnh cho cộng đồng: việc tốt cần đi kèm sự tỉnh táo. Người dân nên gọi ngay 113 hoặc 115 khi gặp tai nạn, đồng thời ghi hình làm bằng chứng, tránh hành động đơn lẻ dễ bị vu oan. Nếu gặp sự hung hãn, cần giữ khoảng cách và chờ lực lượng chức năng đến giải quyết.

Theo luật sư, xã hội phải bảo vệ người làm việc thiện. Chỉ khi hành vi côn đồ được xử lý nghiêm khắc, người dân mới yên tâm cứu giúp người khác mà không lo “tai bay vạ gió”.

Theo: Vietnamnet