Site icon Tin360

Greenland: Ông Donald John Trump nói Mỹ phải sở hữu, nếu không Nga-Trung sẽ làm

Tại cuộc họp ở Nhà Trắng ngày 9-1, ông Donald John Trump phát biểu. (Ảnh: Khai Mở)

Tại Nhà Trắng ngày 9-1, Tổng thống Donald John Trump nói Mỹ “sẽ làm điều gì đó với Greenland, dù họ có thích hay không”. Ông nhấn mạnh an ninh quốc gia Mỹ gắn với Bắc Cực. Ông cảnh báo Nga và Trung Quốc sẽ tăng ảnh hưởng, nếu Washington đứng ngoài.

Greenland và tuyên bố “sẽ làm điều gì đó… dù họ có thích hay không”

Theo Bloomberg, ông Trump nói ông muốn giải quyết theo “cách dễ dàng”. Nhưng ông cũng nêu lựa chọn “cách khó”. “Tôi muốn đạt được thỏa thuận theo cách dễ dàng. Nhưng nếu không thể, chúng tôi sẽ làm theo cách khó”, ông nói.

Ông Trump cho rằng Greenland giàu tài nguyên và có vị trí chiến lược. Ông nhấn mạnh đây là vấn đề an ninh quốc gia. Ông nói Nga và Trung Quốc đang gia tăng hoạt động quân sự tại Bắc Cực.

“Chúng tôi sẽ không để Nga hay Trung Quốc chiếm Greenland và trở thành láng giềng. Đó là điều họ sẽ làm nếu Mỹ không hành động”, ông Trump nói.

Đan Mạch phản ứng, châu Âu kêu gọi tôn trọng toàn vẹn lãnh thổ

Greenland là vùng tự trị của Đan Mạch, có quyền quản lý nhiều lĩnh vực nội bộ. (Ảnh: Khai Mở)

Phát biểu của ông Trump khiến Đan Mạch và nhiều đồng minh châu Âu lo ngại. Greenland hiện nằm trong khuôn khổ hợp tác an ninh lâu dài. Mỹ cũng đã có căn cứ quân sự tại đây.

Trước đó, Thủ tướng Đan Mạch Mette Frederiksen cảnh báo nếu Mỹ tấn công Greenland, điều đó sẽ chấm dứt “mọi thứ”. Bà ám chỉ nguy cơ NATO sụp đổ. Bà cũng nhắc tới cấu trúc an ninh xuyên Đại Tây Dương sau Thế chiến 2.

Nhiều lãnh đạo châu Âu kêu gọi Washington tôn trọng toàn vẹn lãnh thổ. Họ nhấn mạnh Greenland nằm trong bảo đảm an ninh tập thể của NATO.

Greenland 57.000 dân, ông Rubio dự kiến gặp tuần tới để đàm phán

Ông Trump nói ông “là người hâm mộ Đan Mạch”. Ông cũng nói Đan Mạch “đã rất tử tế với tôi”. Tuy nhiên, ông cho rằng việc người Đan Mạch đặt chân lên Greenland từ 500 năm trước “không có nghĩa là họ sở hữu mảnh đất đó”.

Theo các nguồn thạo tin, Nhà Trắng đã bàn nhiều phương án. Có kịch bản dùng lực lượng quân sự Mỹ. Có kịch bản chi tiền trực tiếp cho người dân Greenland. Mục tiêu là thuyết phục họ ly khai khỏi Đan Mạch.

Ngoại trưởng Mỹ Marco Rubio cho biết Washington vẫn hướng tới sở hữu Greenland bằng đàm phán. Ông nói mục tiêu là hòn đảo 57.000 dân. Theo kế hoạch, ông Rubio sẽ gặp Ngoại trưởng Đan Mạch và đại diện chính quyền Greenland vào tuần tới.

Theo: Khai Mở