Ngày 12/5, công an TP. Hà Nội cho biết từ đầu tháng 5 đến nay, số tiền phạt người dân không đeo khẩu trang nơi công cộng lên tới hơn 3 tỷ đồng.

Báo Tuổi Trẻ thông tin, theo công an Hà Nội, trung bình mỗi ngày toàn lực lượng chức năng lập biên bản xử phạt trên 200 trường hợp không đeo khẩu trang nơi công cộng, với số tiền phạt lên tới hơn 300 triệu đồng.

Tính riêng ngày 11/5, lực lượng chức năng thành phố lập biên bản 212 trường hợp, xử phạt người vi phạm 340 triệu đồng.

Bên cạnh đó, công an các đơn vị cũng tăng cường lực lượng thường xuyên kiểm tra các cơ sở kinh doanh nằm trong danh sách bị tạm dừng hoạt động như: Quán game, vũ trường, karaoke, hàng quán vỉa hè… để kịp thời phát hiện, xử lý các trường hợp hoạt động “chui”.

Theo báo Doanh nghiệp & Tiếp thị, trước đó, sau khi Hà Nội có trường hợp mắc Covid-19, lực lượng công an cơ sở tham mưu UBND cấp phường, xã ban hành các thông báo, thành lập các tổ công tác tuần tra khép kín địa bàn nhắc nhở người dân chấp hành các quy định về phòng chống dịch.

Đồng thời, ra quyết định xử phạt đối với những người không đeo khẩu trang tại nơi công cộng, tụ tập đông người.