Dù chỉ còn 5% thị lực, Hải Yến vẫn xuất sắc giành học bổng Harvard cùng hàng loạt đại học Ivy League nhờ bộ hồ sơ đầy ấn tượng và giàu cảm hứng.
- Lao ô tô vào đám đông tại Đà Lạt tài xế bị tội giết người
- Tiếp cận khoáng sản chiến lược: Mỹ kỳ vọng đầu tư tỷ USD vào Venezuela
- Vận chuyển tiền trái phép: Lỗ hổng quản lý từ các tiệm vàng
Khởi đầu khó khăn và tinh thần học bổng Harvard
Đồng Thị Hải Yến sinh ra với đôi mắt bị tổn thương nghiêm trọng, phải trải qua hàng loạt cuộc phẫu thuật đau đớn ngay từ những tuần đầu đời. Dù thị lực chỉ còn lại một phần rất nhỏ ở mắt trái, cô luôn giữ vững niềm tin rằng nếu số phận thử thách thì bản thân phải nỗ lực gấp nhiều lần để vươn lên.
Gia đình là nguồn động lực lớn nhất khi bố cô đã dũng cảm cam kết tài chính cao hơn khả năng thực tế để con gái có cơ hội học tập tại môi trường quốc tế. Sự tin tưởng đó đã thúc đẩy Yến không ngừng phá vỡ các giới hạn, từ một vận động viên điền kinh trở thành một sinh viên ưu tú với bảng thành tích xuất sắc.
Cô luôn tâm niệm rằng sự yếu thế ở môi trường này có thể trở thành điểm khác biệt và thế mạnh trong một môi trường khác nếu biết tận dụng. Tinh thần đó đã được cô đưa vào bài luận cá nhân, thể hiện rõ nét hành trình vượt qua nghịch cảnh để chinh phục những đỉnh cao mới trong cuộc sống.
Bí quyết chinh phục các đại học hàng đầu thế giới
Trong chiến dịch săn học bổng bậc thạc sĩ tại Mỹ vào năm 2025, Yến đã chuẩn bị một bộ hồ sơ toàn diện bao gồm 5 thư giới thiệu và các bài luận sâu sắc. Cô tập trung mô tả quá trình chuyển đổi từ thể thao sang nghiên cứu khoa học, nhấn mạnh vào khả năng thích nghi và sự kiên cường của bản thân.
Kết quả nhận được đã tạo nên một cú sốc lớn khi các trường danh tiếng liên tục gửi thư mời nhập học chỉ trong thời gian ngắn. Đại học Columbia thậm chí còn đưa ra mức hỗ trợ tài chính lên đến 1,5 tỷ đồng mỗi năm để thu hút cô gái tài năng này về theo học chuyên ngành y tế công cộng.
Hiện tại, Hải Yến vẫn đang cân nhắc các lựa chọn giữa Harvard, Stanford và các trường Ivy League khác, đồng thời chờ đợi phản hồi từ Đại học Oxford. Hành trình của cô là minh chứng sống động cho việc tri thức và ý chí có thể giúp con người vượt qua mọi rào cản về khiếm khuyết thể chất.
Theo: Báo Dân trí

