Site icon Tin360

Hồng tỷ: Khi trò đùa mạng xã hội làm lệch nhận thức công chúng

Nghi phạm họ Tiêu bị cáo buộc giả gái, quay lén nhiều đoạn video nhạy cảm rồi phát tán lên mạng. (Ảnh: Tuổi Trẻ Online)

Vụ “Hồng tỷ” bị biến thành trò đùa trên mạng, làm lệch nhận thức và che mờ bản chất nghiêm trọng của sự việc.Khi truyền thông mạng làm lệch khung nhận thức

Hồng tỷ và tác động lệch chuẩn từ truyền thông mạng

Vụ việc “Hồng tỷ” – nghi án người đàn ông Trung Quốc giả gái để lừa tình và quay clip riêng tư – đang gây chấn động mạng xã hội. Điều đáng nói, thay vì phản ứng đúng mực, nhiều người lại coi đây là chất liệu để mua vui.

Trong khi cơ quan chức năng đang điều tra dấu hiệu vi phạm, cộng đồng mạng lại lan truyền hàng loạt nội dung chế nhạo. Họ tạo video hóa trang, ghép ảnh, tái hiện lại tình huống giả gái. Sự kiện nghiêm trọng nhanh chóng bị biến thành trào lưu bắt trend.

Thái độ này cho thấy sự lệch lạc trong tiếp nhận thông tin. Người dùng mạng đang tiếp tay cho việc biến tổn thương của người khác thành trò tiêu khiển vô cảm.

Thái độ này cho thấy sự lệch lạc trong tiếp nhận thông tin. (Ảnh: Sưu Tầm)

Vì sao “Hồng tỷ” không còn là vấn đề đạo đức, pháp lý?

Theo lý thuyết “đóng khung” của Erving Goffman, truyền thông định hướng cách công chúng hiểu sự kiện. Vụ “Hồng tỷ” đang bị khung lại theo hướng giải trí thay vì nhìn nhận dưới góc độ pháp lý, đạo đức hay xã hội.

Các nền tảng mạng xã hội ưu tiên nội dung gây chú ý. Những video “đu trend” dễ được lan truyền nhờ lượt tương tác. Người dùng vì muốn “bắt trend” nên dễ tiếp nhận sự việc bằng tâm thế hời hợt.

Khi góc nhìn hài hước lấn át nhận thức đúng sai, vụ việc thật sự bị chìm xuống. Những nội dung độc hại dần được bình thường hóa trong đời sống mạng.

Cười sai chỗ – lệch chuẩn nhận thức

Việc tiếp cận sự kiện nghiêm trọng như một trò đùa khiến công chúng quên mất bản chất thật. Các yếu tố như lừa dối, xâm phạm đời tư, quay lén, phát tán clip đều bị xem nhẹ. Người ta chỉ còn nhớ đến “Hồng tỷ” như một nhân vật gây cười.

Sự bỡn cợt tập thể khiến định hướng dư luận trở nên khó khăn. Thậm chí, nó còn cổ vũ cho nội dung rác và lệch chuẩn. Những nhà sáng tạo nội dung bất chấp mọi giá trị để câu view, tạo tương tác.

Đáng lo hơn, nếu không kiểm soát, xu hướng này sẽ trở thành thói quen. Khi đó, bất cứ ai cũng có thể là nạn nhân tiếp theo trong một câu chuyện bị bóp méo.

Người ta chỉ còn nhớ đến “Hồng tỷ” như một nhân vật gây cười . (Ảnh: Sưu tầm)

Truyền thông, mạng xã hội và trách nhiệm dẫn dắt dư luận

Báo chí chính thống cần kịp thời phản ánh sự việc dưới góc nhìn pháp lý, đạo đức và xã hội học. Đây là cách duy nhất để tái lập khung hiểu đúng và chống lại những xu hướng lệch lạc.

Cần có thêm tiếng nói từ chuyên gia pháp luật, tâm lý, truyền thông. Họ sẽ giúp phân tích và hướng công chúng đến góc nhìn sâu sắc, khách quan.

Giáo dục truyền thông số trong trường học, gia đình cũng là giải pháp dài hạn. Nó giúp người trẻ rèn luyện tư duy phản biện và hành xử có trách nhiệm trên mạng.

Mạng xã hội cần thể hiện trách nhiệm bằng cách cải tiến thuật toán. Các nền tảng nên ưu tiên nội dung lành mạnh, giảm thiểu sản phẩm độc hại. Người dùng cũng cần tỉnh táo chọn lọc thông tin. Đừng để tiếng cười sai chỗ hôm nay trở thành vết thương cho chính bạn ngày mai.

Theo: Tuổi Trẻ Online