Site icon Tin360

Hun Manet khẳng định quyền ra quyết sách giữa căng thẳng biên giới với Thái Lan

Ông Hun Manet, Thủ tướng Campuchia, trong một cuộc họp chính phủ giữa bối cảnh căng thẳng biên giới với Thái Lan. (Ảnh: The nation)

Thủ tướng Campuchia Hun Manet tuyên bố ông là người duy nhất chịu trách nhiệm về các quyết định chính trị và mệnh lệnh quốc gia, trong bối cảnh căng thẳng biên giới với Thái Lan chưa có dấu hiệu hạ nhiệt. 

Chính phủ Campuchia chờ đối thoại với lãnh đạo hợp pháp từ Thái Lan 

Ngày 1/7, trong bối cảnh tình hình biên giới Campuchia – Thái Lan tiếp tục leo thang, Thủ tướng Campuchia Hun Manet khẳng định vai trò lãnh đạo tuyệt đối của mình trong mọi quyết định chính trị. Phát biểu được đưa ra trong sự kiện kỷ niệm Ngày Quốc gia Bảo vệ Cá tại huyện Bati, tỉnh Takeo, nơi ông tham gia thả hơn 1,5 triệu con cá xuống hồ Tonle Sap để phục hồi nguồn lợi thủy sản. 

Trích dẫn từ truyền thông Campuchia do Post Today đăng tải, ông Hun Manet cho biết chính phủ Campuchia vẫn đang chờ đối thoại với “lãnh đạo hợp pháp” của Thái Lan để tìm hướng tháo gỡ căng thẳng và mở lại các cửa khẩu đang bị đóng. 

Hun Manet đặt dấu hỏi về quyền lực thực sự của Thủ tướng Thái Lan 

Trong bài phát biểu, ông Hun Manet bày tỏ lo ngại về việc Thủ tướng Thái Lan Paetongtarn Shinawatra bị tạm đình chỉ chức vụ, dẫn đến hạn chế trong quyền chỉ huy quân đội và ban hành các quyết định hành pháp. Ông nhấn mạnh Campuchia chỉ đàm phán với những nhà lãnh đạo có đầy đủ thẩm quyền, tránh các tình huống mâu thuẫn hoặc lệnh chồng lệnh như từng xảy ra phía Thái Lan. 

“Chúng tôi không đàm phán theo kiểu hình thức. Khi Campuchia quyết định bước vào bàn đàm phán, đó là sự nghiêm túc. Chúng tôi cần một đối tác có quyền lực thực sự để cùng đưa ra giải pháp, không phải một người đang bị giới hạn về thẩm quyền,” ông nói. 

Campuchia cam kết thống nhất trong hành động 

Hun Manet cũng nêu rõ rằng tại Campuchia, mọi quyết định chính trị đều được thống nhất từ một đầu mối. Dù Chủ tịch Thượng viện Hun Sen có thể đưa ra ý kiến cá nhân, nhưng các mệnh lệnh quốc gia chỉ đến từ Thủ tướng. Điều này nhằm tránh tình trạng rối loạn và xung đột chỉ đạo như những gì đã xảy ra phía Thái Lan trước đây. 

“Ở Campuchia, không có chuyện nhiều người ban hành quyết định trái ngược. Khi tôi ra lệnh, đó là trách nhiệm và quyền hạn của Thủ tướng. Chúng tôi không xem nhẹ bất kỳ mệnh lệnh nào,” ông nhấn mạnh. 

Đàm phán quân sự chỉ tiến hành khi cửa khẩu được mở lại 

Thủ tướng Hun Manet cho biết, mọi cuộc thương lượng ở cấp quân sự sẽ chỉ diễn ra khi các cửa khẩu biên giới được mở trở lại hoàn toàn. Ông chỉ trích việc phía Thái Lan từng phát hành các tài liệu trái ngược về thời điểm mở, đóng cửa khẩu, khiến dư luận và doanh nghiệp hai bên lúng túng. 

Tình hình biên giới Thái – Campuchia vẫn căng thẳng 

Trước đó, ngày 22/6, sau khi quân đội Thái Lan đơn phương đóng một cửa khẩu, phía Campuchia đã đáp trả bằng cách đóng hai trạm kiểm soát. Đến ngày 25/6, Thủ tướng Hun Manet lên tiếng cáo buộc Thái Lan thực hiện “chiến tranh kinh tế” và tuyên bố Campuchia sẵn sàng đáp trả cứng rắn. Đến ngày 29/6, ông tiếp tục yêu cầu phía Thái mở lại cửa khẩu và khẳng định Campuchia không phải bên khơi mào căng thẳng. 

Theo: The nation