Site icon Tin360

Hun Sen tuyên bố đã bỏ bằng danh dự Thái Lan

Chủ tịch Thượng viện Campuchia Hun Sen phát biểu tại Phnom Penh ngày 3/4 (Ảnh: VnExpress)

Chủ tịch Thượng viện Campuchia Hun Sen khẳng định đã vứt bỏ ba bằng tiến sĩ danh dự của Thái Lan từ lâu, coi chúng vô dụng và không tự hào.

Bằng danh dự Thái Lan và phản ứng của Hun Sen

Tối 22/8, trên trang Facebook cá nhân, Chủ tịch Thượng viện Campuchia Hun Sen cho biết ông không còn giữ bất kỳ văn bằng nào do các cơ sở giáo dục Thái Lan trao tặng. Ông nhấn mạnh: “Tôi đã vứt bỏ cả ba văn bằng từ lâu. Với tôi, chúng hoàn toàn vô dụng, không đáng giữ lại”.

Ông Hun Sen từng nhận bằng tiến sĩ danh dự từ Đại học Ramkhamhaeng (2001), Đại học Bansomdejchaopraya Rajabhat (2006) và Đại học Krirk (2019). Tuy nhiên, ông khẳng định trí tuệ và kinh nghiệm lãnh đạo của mình không đến từ các văn bằng này mà từ người dân và nền giáo dục Campuchia.

Bằng danh dự và những tranh cãi

Động thái lên tiếng của ông Hun Sen diễn ra sau khi Đại học Ramkhamhaeng thông báo thu hồi bằng tiến sĩ danh dự đã cấp, với lý do ông bị cáo buộc “khuyến khích bạo lực chống lại người Thái” trong các cuộc đụng độ biên giới gần đây.

Ông Hun Sen phản bác, cho rằng những văn bằng này không góp phần vào thành tựu chính trị của ông. Ông liệt kê mốc sự nghiệp: thứ trưởng ngoại giao năm 1979, phó thủ tướng kiêm ngoại trưởng năm 1981, và thủ tướng năm 1985 khi mới 32 tuổi.

Theo ông, việc các trường trao tặng danh dự mới thể hiện sự đánh giá chủ quan, và “chính các trường mới là bên nên cảm thấy xấu hổ” khi thay đổi quan điểm. Ông khẳng định bản thân chưa bao giờ xin nhận, mà chỉ tiếp nhận khi các trường chủ động trao tặng.

Giao tranh biên giới Campuchia – Thái Lan

Trong khi đó, tình hình biên giới hai nước căng thẳng từ ngày 24/7, khi giao tranh bùng phát tại khu vực tranh chấp. Đây là cuộc đối đầu nghiêm trọng nhất trong hơn 10 năm, khiến ít nhất 43 người thiệt mạng ở cả hai phía.

Ngày 28/7, Campuchia và Thái Lan đã đạt thỏa thuận ngừng bắn sau các cuộc đàm phán tại Malaysia. Lãnh đạo quân khu hai nước thống nhất không triển khai thêm lực lượng, nhằm duy trì ổn định ở đường biên.

Theo: VnExpress