Site icon Tin360

Iran: Đe dọa phong tỏa eo biển sau tối hậu thư của Tổng thống Trump

Iran: Đe dọa phong tỏa eo biển sau tối hậu thư của Tổng thống Trump

Khói bốc cao từ tàu hàng rời Mayuree Naree của Thái Lan gần eo biển Hormuz sau khi con tàu này bị tấn công vào ngày 11/3/2026. (Ảnh: Chụp màn hình báo The Epoch Times).

Tổng thống Trump ra tối hậu thư 48 giờ, Iran cảnh báo đóng cửa eo biển Hormuz nếu Mỹ tấn công hạ tầng năng lượng, làm căng thẳng khu vực leo thang mạnh.

Iran: Đe dọa phong tỏa eo biển và phá hủy tài sản Mỹ

Vào ngày 22/3, Lực lượng Vệ binh Cách mạng Hồi giáo Iran tuyên bố sẽ đóng cửa toàn bộ eo biển Hormuz nếu Hoa Kỳ thực hiện các đe dọa tấn công vào hạ tầng năng lượng của nước này. Động thái này diễn ra trong bối cảnh căng thẳng tại vùng Vịnh leo thang nghiêm trọng, với các vụ tấn công tàu thương mại, điển hình là tàu Mayuree Naree của Thái Lan bị hư hại vào ngày 11/3. Tehran khẳng định việc phong tỏa tuyến hàng hải huyết mạch là phản ứng cần thiết nhằm bảo vệ an ninh quốc gia trước áp lực bên ngoài.

Phía Iran nhấn mạnh rằng bất kỳ doanh nghiệp nào có cổ phần của Hoa Kỳ đều sẽ bị tiêu diệt hoàn toàn nếu Washington nhắm mục tiêu vào các nhà máy điện hoặc cơ sở năng lượng. Đây được xem là lời cảnh báo cứng rắn gửi tới giới đầu tư và các đối tác quốc tế đang hoạt động tại khu vực vùng Vịnh. Chính quyền Tehran đang tận dụng vị thế địa chính trị của eo biển Hormuz để gây áp lực ngược lại đối với các chính sách quân sự của Mỹ trong bối cảnh xung đột gia tăng.

Diễn biến này cho thấy mức độ sẵn sàng đối đầu trực diện của lực lượng quân sự Iran trước sức ép liên tục từ Washington. Các báo cáo thực địa ghi nhận khói lửa bốc lên từ các phương tiện vận tải trong khu vực sau các đợt tập kích vào trung tuần tháng 3. Tình hình hiện tại đang đẩy thị trường năng lượng toàn cầu vào trạng thái bất ổn, khi cửa ngõ lưu thông dầu mỏ quan trọng nhất thế giới đứng trước nguy cơ bị gián đoạn nghiêm trọng.

Iran: Tối hậu thư 48 giờ từ Washington nhắm vào mạng lưới điện

Trước đó, vào tối thứ Bảy ngày 21/3, Tổng thống Donald Trump đã phát đi thông điệp cứng rắn trên mạng xã hội, yêu cầu Iran mở lại eo biển Hormuz. Ông đưa ra thời hạn 48 giờ để Tehran chấm dứt mọi hành vi đe dọa đối với tự do hàng hải quốc tế tại tuyến đường huyết mạch này. Nếu yêu cầu không được đáp ứng, quân đội Hoa Kỳ sẽ triển khai các đợt không kích nhằm vào các mục tiêu hạ tầng chiến lược.

Mục tiêu mà Washington đề cập là việc đánh phá và xóa sổ các nhà máy điện của Iran, bắt đầu từ cơ sở có quy mô lớn nhất. Tổng thống Mỹ khẳng định lực lượng quân sự đã sẵn sàng hành động nhằm bảo vệ dòng chảy thương mại toàn cầu trước các hành vi gây sức ép trên biển. Thông báo này ngay lập tức tạo ra phản ứng mạnh trong dư luận quốc tế về nguy cơ bùng phát xung đột quy mô lớn tại khu vực.

Theo các chuyên gia, tối hậu thư 48 giờ là bước đi cứng rắn nhất của chính quyền Trump nhằm buộc đối phương phải nhượng bộ và chấm dứt các hành động trên biển. Các đơn vị tác chiến của Mỹ tại Trung Đông đang được đặt trong trạng thái sẵn sàng cao để thực hiện mệnh lệnh khi thời hạn kết thúc. Tình hình đang được theo dõi sát sao khi căng thẳng tiếp tục gia tăng trong khu vực.

Theo: The Epoch Times (Bản dịch)