Ngày 20/3, phía UAE phá lưới khủng bố của Iran khi liên quân Mỹ – Israel tiếp tục oanh tạc, khiến năng lực hạt nhân của Tehran bị tê liệt hoàn toàn.
- Tài xế bị phạt 13 triệu vì vi phạm quy định an toàn cao tốc
- Nhận diện triệu chứng và các sai lầm cần tránh trong điều trị bệnh gút
- Đất hiếm: Mỹ và Nhật Bản hợp tác khai thác tại đảo Minamitori
Iran bị triệt phá mạng lưới khủng bố và hạ tầng hạt nhân
Vào ngày 20/3/2026, các nhà chức trách Các Tiểu vương quốc Ả Rập Thống nhất (UAE) thông báo đã triệt phá thành công một mạng lưới khủng bố do Iran và Hezbollah tài trợ, vận hành. Nhóm này bị cáo buộc núp bóng các hoạt động thương mại giả mạo để thực hiện rửa tiền, tài trợ khủng bố và đe dọa trực tiếp đến sự ổn định tài chính cũng như an ninh quốc gia của UAE. Sự kiện này diễn ra trong bối cảnh Iran liên tục thực hiện các cuộc tấn công bằng tên lửa và thiết bị bay không người lái quy mô lớn nhắm vào các quốc gia vùng Vịnh kể từ khi xung đột bắt đầu.
Cùng ngày 20/3, chiến dịch quân sự mang tên Roaring Lion và Epic Fury của liên quân Mỹ – Israel đã chính thức bước sang ngày thứ 21. Thủ tướng Israel Benjamin Netanyahu khẳng định tại Jerusalem rằng sau ba tuần tấn công dồn dập, Iran hiện không còn khả năng làm giàu uranium hay sản xuất tên lửa đạn đạo. Ông nhấn mạnh rằng các đợt oanh tạc hiện nay đã chuyển từ việc phá hủy tên lửa sẵn có sang việc xóa sổ toàn bộ các nhà máy và nền tảng công nghiệp sản xuất linh kiện vũ khí hạt nhân của Tehran.
Trên mặt trận chỉ huy, quân đội Israel xác nhận đã tiêu diệt Ali Mohammad Naini, người phát ngôn đồng thời là người đứng đầu bộ máy quan hệ công chúng của Lực lượng Vệ binh Cách mạng Hồi giáo Iran (IRGC), trong một đợt không kích đêm qua. Naini được xác định là chuyên gia tuyên truyền chính của chế độ, có vai trò điều phối các cuộc tấn công khủng bố thông qua các nhóm ủy nhiệm khắp Trung Đông. Việc loại bỏ nhân vật này nằm trong chuỗi chiến dịch truy quét có hệ thống nhắm vào hàng chục lãnh đạo cao cấp của Tehran nhằm làm tê liệt bộ máy điều hành chiến tranh.
Iran: Mỹ tăng cường quân số và áp lực lên eo biển Hormuz
Để củng cố hiện diện quân sự, Bộ Tư lệnh Trung tâm Hoa Kỳ đang điều động nhóm sẵn sàng đổ bộ USS Boxer cùng đơn vị viễn chinh thủy quân lục chiến số 11 đến Trung Đông. Nhóm tác chiến gồm khoảng 4.500 thủy thủ và lính thủy đánh bộ này đã rời San Diego từ ngày 18/3 và đang băng qua Thái Bình Dương. Lực lượng bổ sung mang theo các máy bay chiến đấu tàng hình F-35B và trực thăng tấn công hiện đại nhằm thay thế các đơn vị hiện có trong khu vực vào những tuần tới.
Cuộc xung đột đang gây ra những hệ lụy kinh tế nặng nề khi giá xăng tại Mỹ đã tăng hơn 30% chỉ trong tháng này, tiến sát mức trung bình 4 USD mỗi gallon. Việc lưu thông qua eo biển Hormuz, cửa ngõ huyết mạch của năng lượng toàn cầu, đang bị hạn chế nghiêm trọng do các hành động đe dọa từ phía Iran, làm giảm lượng xuất khẩu và đẩy giá dầu thế giới lên cao. Tình trạng bất ổn tại tuyến hàng hải nối vịnh Ba Tư với vịnh Oman đang đặt ra thách thức lớn đối với dòng chảy thương mại quốc tế.
Trong thông điệp phát đi vào ngày 20/3, Tổng thống Donald Trump đã chỉ trích gay gắt các đồng minh NATO là yếu đuối vì không tham gia hỗ trợ mở lại eo biển Hormuz. Ông cho rằng NATO đang hành động như một con hổ giấy khi không đóng góp quân số để bảo vệ tuyến đường mà chính họ đang hưởng lợi từ nguồn cung năng lượng. Nhà lãnh đạo Mỹ khẳng định Washington sẽ ghi nhớ việc các đồng minh từ chối chia sẻ rủi ro trong một chiến dịch quân sự mà ông mô tả là đã giành chiến thắng và mang lại an toàn cho cộng đồng quốc tế.
Theo: FOXNEWS (Bản dịch)

