Site icon Tin360

Iran và Mỹ tiếp tục căng thẳng quanh eo biển chiến lược Hormuz

Iran tuyên bố tấn công tàu chở dầu được Mỹ hộ tống ở Hormuz

Tàu thương mại và tàu chở dầu di chuyển qua khu vực eo biển Hormuz. (Ảnh minh họa: Tin 360)

Vệ binh Cách mạng Hồi giáo Iran tuyên bố tấn công hai tàu chở dầu được quân đội Mỹ hộ tống trên không khi tìm cách đi qua eo biển Hormuz, trong khi Mỹ bác bỏ cáo buộc này và khẳng định mối đe dọa chính đến từ phía Iran.

Theo tuyên bố ngày 31/7 của Vệ binh Cách mạng Hồi giáo Iran (IRGC), hai tàu chở dầu đã bị lực lượng này tấn công và buộc dừng lại khi di chuyển theo “tuyến đường không được công bố” tại eo biển Hormuz, sau khi phớt lờ các cảnh báo từ Iran. Cùng lúc đó, Bộ tư lệnh Trung tâm Mỹ (CENTCOM) cho biết lực lượng Mỹ đã điều hướng lại 24 tàu thương mại và lên kiểm tra 4 tàu khác tại khu vực này để bảo đảm tuân thủ quy định.

Vụ việc diễn ra trong bối cảnh Mỹ phối hợp với Oman và Tổ chức Hàng hải Quốc tế thiết lập một lộ trình mới ở phía nam eo biển Hormuz, nằm trong lãnh hải Oman, nhằm khuyến khích tàu thương mại tránh tuyến phía bắc đi qua lãnh hải Iran. IRGC cho biết 4 tàu chở dầu khác đã nhanh chóng đổi hướng và quay lại vị trí ban đầu sau vụ tấn công, đồng thời tuyên bố đã thông báo cho các chủ tàu và công ty bảo hiểm không cần quan tâm đến các cảnh báo của CENTCOM.

Bản đồ các tuyến đường hàng hải di chuyển qua khu vực eo biển Hormuz. (Ảnh minh họa: Tin 360)

IRGC cáo buộc Mỹ “áp đặt ý muốn” lên chính phủ Oman để đưa tàu thuyền đi qua tuyến hàng hải mà Iran cho là “trái phép” ở phía nam eo biển. Ngược lại, CENTCOM bác bỏ tuyên bố của IRGC rằng việc di chuyển qua Hormuz theo tuyến hiện tại là không an toàn, khẳng định các hành động từ phía Iran mới là nguyên nhân đe dọa chính đến thủy thủ đoàn dân sự.

Sự khác biệt trong cách xác định tuyến đường an toàn giữa hai bên đang trở thành điểm va chạm trực tiếp tại một trong những tuyến hàng hải có lưu lượng dầu mỏ lớn nhất thế giới. Các tàu hàng đi qua eo biển này trước đó đã từng bị tấn công, kéo theo các đòn đáp trả qua lại giữa Iran và Mỹ, cho thấy nguy cơ căng thẳng tiếp tục leo thang nếu hai bên không tìm được tiếng nói chung về quy chế đi lại tại khu vực.

Vũ Quyến (tổng hợp).