Ngày 28/5, Israel tuyên bố cắt đứt quan hệ với Tổng thư ký Liên Hiệp Quốc do bất đồng quan điểm, đánh dấu nấc thang căng thẳng mới trong quan hệ ngoại giao đôi bên.
- Khởi tố hai đối tượng trộm xe máy ở Hà Đông với thủ đoạn bẻ khóa siêu tốc
- Cứu người đàn ông đứng trên ngọn cây cao 15m, nguy cơ rơi xuống đường
- Eo biển Hormuz: Ông Trump đe dọa “thổi bay” đồng minh Oman
Israel tuyên bố cắt đứt ngoại giao và lý do nhắm vào người đứng đầu Liên Hiệp Quốc
Chính phủ Israel ngày 28/5 đã đưa ra thông báo chính thức về việc chấm dứt mọi hoạt động ngoại giao và giao tiếp trực tiếp với Tổng thư ký Liên Hiệp Quốc. Quyết định này được đưa ra sau khi phía Israel cáo buộc người đứng đầu tổ chức quốc tế lớn nhất thế giới đã có những phát ngôn thiếu trung lập về tình hình khu vực. Ngoại trưởng Israel khẳng định hành động này nhằm bảo vệ lợi ích quốc gia và phản đối những nhận định mà họ cho là không khách quan.
Phía Israel cho rằng các báo cáo và phát biểu của Tổng thư ký trong thời gian qua đã bỏ qua những tổn thất của quốc gia này, đồng thời tạo điều kiện cho các luồng thông tin bất lợi. Sự rạn nứt ngoại giao không phải là diễn biến bất ngờ khi những bất đồng quan điểm giữa hai bên đã âm ỉ và leo thang liên tục qua các phiên họp gần đây. Israel tuyên bố sẽ không cấp thị thực cũng như từ chối mọi yêu cầu tiếp xúc chính thức từ văn phòng Tổng thư ký cho đến khi có thông báo mới.
Việc cắt đứt quan hệ ngoại giao đánh dấu một cột mốc chưa từng có trong lịch sử quan hệ giữa Israel và Liên Hiệp Quốc. Các quan chức Israel nhấn mạnh rằng họ vẫn duy trì sự hợp tác với các cơ quan chuyên môn khác của tổ chức nhưng tuyệt đối khước từ vai trò của cá nhân Tổng thư ký. Động thái này ngay lập tức đã đẩy quan hệ giữa hai bên vào trạng thái đóng băng hoàn toàn, gây khó khăn cho các kênh liên lạc và nỗ lực hòa giải trung gian.
Phản ứng của quốc tế và lo ngại về cục diện an ninh khu vực
Phát ngôn viên của Tổng thư ký Liên Hiệp Quốc đã bày tỏ sự lấy làm tiếc trước quyết định đơn phương của phía Israel và khẳng định tổ chức sẽ tiếp tục sứ mệnh của mình. Liên Hiệp Quốc nhấn mạnh rằng sự hiện diện của họ tại khu vực là vì mục tiêu nhân đạo và hòa bình, không đại diện cho bất kỳ phe phái chính trị nào. Tổ chức này cũng kêu gọi các bên duy trì kênh đối thoại để tránh làm trầm trọng thêm cuộc khủng hoảng ngoại giao hiện nay.
Nhiều quốc gia thành viên và các tổ chức quốc tế đã lên tiếng bày tỏ lo ngại về tác động của quyết định này đối với các hoạt động cứu trợ nhân đạo. Việc thiếu đi sự điều phối ở cấp cao nhất có thể gây ra những gián đoạn nghiêm trọng trong việc phân bổ nguồn lực và hỗ trợ người dân tại các vùng đang xảy ra xung đột. Giới quan sát nhận định rằng sự bế tắc trong ngoại giao sẽ làm giảm đi đáng kể khả năng đạt được các thỏa thuận ổn định lâu dài.
Trong bối cảnh các nỗ lực hòa bình đang gặp nhiều trở ngại, việc Israel cô lập người đứng đầu Liên Hiệp Quốc được xem là một rào cản lớn cho các giải pháp đa phương. Các chuyên gia ngoại giao lo ngại rằng tiền lệ này có thể gây ra những hệ lụy xấu cho cấu trúc an ninh thế giới và quyền hạn của các tổ chức quốc tế. Hiện tại, cộng đồng quốc tế đang nỗ lực vận động để các bên sớm quay lại bàn đàm phán nhằm đảm bảo an ninh và ổn định cho toàn khu vực.
Theo: Báo Tuổi Trẻ

