Site icon Tin360

Lebanon nỗ lực ngăn chặn chiến tranh và bảo vệ an toàn cho người dân

Lebanon nỗ lực ngăn chặn chiến tranh và bảo vệ an toàn cho người dân

Khói đen bốc lên từ khu vực ngoại ô phía Nam thủ đô Beirut, Lebanon sau một cuộc tấn công của Israel. (Ảnh: Chụp màn hình báo VOV).

Thủ tướng Lebanon cam kết thực hiện mọi biện pháp để chấm dứt cuộc chiến hủy diệt khi số thương vong do các đợt không kích liên tục gia tăng.

Lebanon nỗ lực chấm dứt cuộc chiến và hỗ trợ người dân sơ tán

Trong thông điệp gửi tới người dân phải rời bỏ nhà cửa sau khi Israel mở chiến dịch trên bộ vào miền Nam ngày 2/3, Thủ tướng Lebanon Nawaf Salam đưa ra nhiều cam kết mạnh mẽ. Ông khẳng định chính quyền sẽ thực hiện mọi biện pháp cần thiết để chấm dứt cuộc xung đột. Theo ông, cuộc chiến hiện nay mang tính tàn khốc và gây tổn thất lớn cho quốc gia. Mục tiêu trước mắt của chính phủ là bảo đảm an toàn cho người dân. Đồng thời chính quyền cũng muốn tạo điều kiện để các gia đình đang sơ tán có thể sớm trở về nhà.

Thủ tướng nhấn mạnh trách nhiệm của chính phủ trong việc bảo vệ chủ quyền quốc gia. Ông cũng nhắc tới nhiệm vụ duy trì cuộc sống bình yên cho người dân trong bối cảnh căng thẳng quân sự gia tăng. Những nỗ lực này được thúc đẩy khi tình hình nhân đạo ngày càng cấp bách. Các đợt tấn công liên tiếp đã gây ra nhiều thiệt hại về người và tài sản. Chính phủ đang huy động nguồn lực để hỗ trợ các nhu cầu thiết yếu của người sơ tán. Đồng thời các cơ quan chức năng cũng tìm giải pháp giảm tác động của chiến sự tới đời sống xã hội.

Theo số liệu mới nhất từ Bộ Y tế Lebanon, số người thiệt mạng trong các đợt không kích của Israel đã tăng lên 72 người. Ngoài ra có ít nhất 437 người khác bị thương. Các hình ảnh khói lửa bốc lên sau những đợt tấn công vào vùng ngoại ô phía Nam thủ đô Beirut cho thấy mức độ khốc liệt của cuộc chiến. Số thương vong tăng nhanh đang gây áp lực lớn lên hệ thống y tế. Điều này cũng khiến các hoạt động cứu trợ nhân đạo gặp nhiều khó khăn.

Lebanon đề nghị phía Mỹ can thiệp và cấm hoạt động của Hezbollah

Lebanon đã đề nghị Mỹ đóng vai trò trung gian nhằm giảm căng thẳng khu vực. Nội dung này được nêu trong cuộc gặp giữa Tổng thống Joseph Aoun và Đại sứ Michael Issa tại Phủ Tổng thống. Ông Aoun kêu gọi Washington có hành động cụ thể để chấm dứt các cuộc tấn công quân sự của Israel vào lãnh thổ Lebanon. Hai bên cũng trao đổi về các biện pháp ngoại giao nhằm hạ nhiệt căng thẳng. Mục tiêu là tránh để khu vực rơi vào khủng hoảng quân sự sâu rộng.

Tình hình khu vực trở nên căng thẳng hơn sau khi lực lượng Hezbollah bắn rocket vào miền Bắc Israel. Hành động này được xem là phản ứng trước các diễn biến quân sự trước đó tại Tehran. Sau sự việc, quân đội Israel tiến hành nhiều đợt không kích vào miền Nam Lebanon. Các khu vực gần thủ đô Beirut cũng bị tấn công. Israel đồng thời ban hành lệnh sơ tán bắt buộc đối với cư dân ở nhiều địa điểm. Ngoài ra quân đội Israel còn thiết lập thêm các vị trí quân sự mới tại khu vực.

Để giảm nguy cơ leo thang xung đột, chính phủ Lebanon đã ban hành lệnh cấm các hoạt động quân sự của Hezbollah từ ngày 2/3. Quyết định này được đưa ra sau các động thái tấn công qua biên giới của lực lượng này. Chính phủ cho rằng các hoạt động vũ trang ngoài kiểm soát có thể làm gia tăng nguy cơ chiến sự. Việc cấm hoạt động quân sự của Hezbollah được xem là bước đi nhằm ổn định tình hình. Đồng thời động thái này cũng tạo điều kiện cho các nỗ lực ngoại giao quốc tế và giúp bảo vệ người dân trước các đợt phản công quân sự.

Theo: VOV