Huyền thoại võ thuật Lý Liên Kiệt tiết lộ đã sống chung với bệnh cường giáp gần 15 năm, nhiều lần đối mặt cái chết và mong hậu sự được tổ chức đơn giản, không bia mộ.
- Chạy bộ hàng ngày có giúp giảm cân hiệu quả hay không?
- Xôi ngon Việt Nam: Hành trình từ bình dị đến đặc sản
- Nữ chiến sĩ Cảnh sát đặc nhiệm gây bão mạng với clip hiến tóc tặng bệnh nhân ung thư
Vượt qua bệnh tật, điềm tĩnh đối diện vô thường
Cuối tuần qua, trên trang cá nhân, tài tử 62 tuổi chia sẻ hình ảnh trong phòng phẫu thuật cùng dòng chú thích: “Gần đây lại trải qua một lần thử thách vô thường”. Ông cho biết đã qua giai đoạn khó khăn, được xuất viện và sức khỏe tạm ổn định.
Trong gần 15 năm qua, Lý Liên Kiệt chống chọi căn bệnh cường giáp; phải uống thuốc mỗi ngày và chịu đựng những cơn đau kéo dài. Theo Sina, tài tử từng nhiều lần đối diện ranh giới sinh tử nên không còn sợ hãi; thay vào đó là sự bình thản.
Tâm nguyện hậu sự giản dị
Nam diễn viên tiết lộ đã dặn dò vợ – cựu Hoa hậu châu Á Lợi Trí – về hậu sự. Ông mong gia đình không tổ chức tang lễ rình rang, không lập bia mộ. Thay vào đó, người thân có thể chọn thụ táng (tro cốt đặt dưới rễ cây trong túi dễ phân hủy; không ghi tên tuổi) hoặc hải táng (rải tro cốt xuống biển).
“Tôi không muốn mang lại phiền phức hay hình thức nặng nề cho gia đình. Sự ra đi cũng chỉ là một phần của vòng luân hồi”, ông chia sẻ.
Từ siêu sao võ thuật đến người tìm an lạc nơi Phật pháp
Thời trẻ, Lý Liên Kiệt từng khổ sở vì “danh – lợi – quyền – tình”. Ở đỉnh cao sự nghiệp thập niên 1990, ông có tiền bạc; danh tiếng nhưng lại thấy đời mình ít niềm vui, thường đố kỵ và phiền muộn. Từ năm 1998, ông quy y cửa Phật, tìm đến thiền định để tĩnh tâm và sống giản dị.
Hiện tại, tài tử ăn uống thanh đạm, quen với những món bình dị như cháo gạo, mì trộn đậu tương, đồ muối chua kiểu Bắc Kinh. Sáu năm gần đây, ông hầu như không đóng phim; dành thời gian ở bên gia đình và hành hương đến các thánh địa Phật giáo.
Hành trình sự nghiệp lừng lẫy
Sinh năm 1963 tại Bắc Kinh, Lý Liên Kiệt học võ từ nhỏ; từng 5 lần liên tiếp giành quán quân võ thuật toàn Trung Quốc (1975 – 1979). Năm 17 tuổi, ông nổi tiếng toàn châu Á với phim Thiếu Lâm Tự.
Sau đó, ông ghi dấu ấn trong hàng loạt tác phẩm kinh điển: Hoàng Phi Hồng, Tinh Võ anh hùng, Tiếu ngạo giang hồ, Anh hùng, Hoắc Nguyên Giáp… Tài tử từng được mệnh danh là “báu vật võ thuật Trung Hoa” và là một trong những ngôi sao võ thuật nổi tiếng nhất thế giới.
Tình yêu trọn vẹn bên Lợi Trí
Năm 1999, Lý Liên Kiệt kết hôn với Lợi Trí – Hoa hậu châu Á 1986. Suốt 25 năm qua, bà rút lui khỏi làng giải trí để toàn tâm chăm sóc gia đình và hai con gái. Trong mắt công chúng, Lợi Trí chính là hậu phương vững chắc giúp tài tử vượt qua bệnh tật và tìm thấy sự bình yên.
Theo: VnExpress