Một thành viên đội Mật vụ Mỹ bảo vệ Phó tổng thống JD Vance đang bị điều tra sau cáo buộc làm lộ thông tin về lịch trình cá nhân của ông và gia đình. Vụ việc làm dấy lên lo ngại về an ninh bảo vệ các quan chức cấp cao.
- Mỹ dọa đáp trả Iran gấp 10 lần, căng thẳng quân sự tiếp tục leo thang
- Bóc thủ đoạn phòng khám dựng bệnh để ép khách chi tiền lớn
- Trump đe dọa phá cầu Iran nếu tàu Mỹ bị tấn công ở Hormuz
Người phát ngôn Sở Mật vụ Mỹ Anthony Guglielmi ngày 23/7 xác nhận một thành viên thuộc Đơn vị Bảo vệ Phó tổng thống đang bị điều tra hành chính nội bộ. Người này cũng có thể đối mặt với điều tra hình sự do bị cáo buộc làm ảnh hưởng đến an ninh hoạt động và bảo mật thông tin.
Theo ông Guglielmi, Sở Mật vụ áp dụng nguyên tắc không khoan nhượng đối với mọi hành vi có nguy cơ đe dọa sự an toàn của những người được cơ quan này bảo vệ. Tuy nhiên, ông từ chối bình luận về các chi tiết cụ thể của vụ việc.
Cuộc điều tra được triển khai sau khi hãng tin MSNow đăng bài phản ánh một số mật vụ trong đội bảo vệ Phó tổng thống JD Vance bày tỏ sự không hài lòng với các yêu cầu đi lại mang tính cá nhân của ông và gia đình.
Một trong những thông tin được đề cập là kế hoạch sử dụng trực thăng chuyên cơ để đưa ông Vance cùng con trai tới sân golf tại căn cứ liên hợp Andrews, gần thủ đô Washington, phục vụ buổi học golf của cậu bé. Chuyến bay sau đó bị hủy vì thời tiết không thuận lợi, nhưng theo MSNow, đây chỉ là một trong nhiều yêu cầu được đưa ra vào phút chót.
Nguồn tin của ABC cho biết bài viết đã thu hút sự chú ý của lãnh đạo Sở Mật vụ Mỹ và Cục Điều tra Liên bang Mỹ (FBI), dẫn đến quyết định mở cuộc điều tra đối với thành viên đội bảo vệ Phó tổng thống.
JD Vance là một trong số ít Phó tổng thống Mỹ đương nhiệm có con nhỏ. Trước đây, ông nhiều lần bày tỏ sự trân trọng đối với các mật vụ và nhân viên hỗ trợ bảo đảm an toàn cho gia đình mình.
Vụ việc xảy ra trong bối cảnh Sở Mật vụ Mỹ cảnh báo số lượng các mối đe dọa nhằm vào những người được bảo vệ đang tiếp tục gia tăng. Theo cơ quan này, từ đầu năm đến nay đã xử lý khoảng 10.000 vụ việc liên quan đến các nguy cơ đe dọa, trong đó có Tổng thống Donald Trump và các quan chức cấp cao khác.
Tâm Thanh (tổng hợp)

