Site icon Tin360

Mộ tổ hơn 500 năm ở Nghệ An bất ngờ xuất hiện bia đá lạ

mộ tổ hơn 500 năm

Mộ tổ dòng họ Phạm nằm giữa cánh đồng, được con cháu gìn giữ qua nhiều thế hệ. (Ảnh minh họa: Tin 360)

Ngôi mộ tổ hơn 500 năm của dòng họ Phạm ở Nghệ An bất ngờ xuất hiện thêm bia đá ghi tên một người thuộc họ Nguyễn, khiến con cháu ngỡ ngàng.

Ngày 28/8, ông Phạm Xuân Trình (73 tuổi), tộc trưởng họ Phạm ở xã Hưng Nguyên Nam, tỉnh Nghệ An, cho biết đã gửi đơn đến UBND xã Hưng Nguyên đề nghị xác minh việc bia đá mang tên người khác được đặt trong khuôn viên mộ tổ dòng họ.

Theo gia phả, hơn 500 năm trước, ông Phạm Văn Minh quê ở Phú Điền, xã Hưng Phú cũ, đến dạy học và lập nghiệp tại làng Yên Nậu, xóm Hồng Hà, xã Hưng Thông cũ, nay thuộc xã Hưng Nguyên Nam.

Sau khi qua đời, ông Minh được an táng tại khu vực Đồng Đen, thuộc địa bàn xã Hưng Nguyên. Từ đó, con cháu dòng họ Phạm duy trì việc thắp hương, tảo mộ và chăm sóc phần mộ vào các dịp lễ, Tết.

Bia đá được con cháu dòng họ Phạm dựng năm 1998.  (Ảnh minh họa: Tin 360) 

Phần mộ đã được dòng họ nhiều lần tu sửa. Tháng 10/1992, con cháu đổ bê tông trùm lên phần mộ. Đến ngày 20/8/1998, dòng họ dựng bia đá và tấm bia này vẫn còn tại khu mộ.

Sau đó, dòng họ Phạm làm đơn xin phép chính quyền xây dựng hàng rào bao quanh khu vực phần mộ và được địa phương đồng ý. Tuy nhiên, cuối năm 2025, trong lúc đến dọn dẹp, con cháu dòng họ phát hiện một bia đá mới được đặt bên trong khuôn viên mộ tổ.

Ngôi mộ tổ hàng trăm năm bất ngờ ‘mọc’ thêm bia đá mang tên người khác. (Ảnh minh họa: Tin 360)

Nội dung trên bia ghi phần mộ ông tổ Nguyễn Dặm, sinh năm 1747, quê xã Ước Lệ, huyện Hưng Nguyên cũ.

Ông Trình cho biết gia đình và dòng họ rất bất ngờ trước sự việc. Sau khi phát hiện tấm bia, nhiều người đã đăng thông tin lên mạng xã hội để tìm người đặt bia nhưng chưa có kết quả.

Con cháu dòng họ Phạm nhiều lần đề nghị tháo dỡ tấm bia. Tuy nhiên, ông Trình không đồng ý tự ý di dời vì cho rằng đây là tài sản của người khác, đồng thời đề nghị chính quyền xác minh và giải quyết theo quy định.Đến giữa tháng 8/2026, ông Trình gửi đơn đến chính quyền địa phương đề nghị làm rõ sự việc.

Phần mộ tổ nằm giữa cánh đồng, cách khá xa khu dân cư. Khuôn viên rộng hơn 20m², có hình lục giác và được bao quanh bởi bờ rào cao hơn 1m. Ông Hoàng Anh Tiến, Chủ tịch UBND xã Hưng Nguyên, cho biết chính quyền đang kiểm tra, xác minh sau khi nhận được đơn của ông Trình.

Tâm Thanh (tổng hợp)