Iran tuyên bố đã bắt giữ một tàu ngầm không người lái Remus 600 của Mỹ tại eo biển Hormuz, nhưng Washington khẳng định vẫn kiểm soát các thiết bị tác chiến không người lái đang hoạt động.
- Giết hàng xóm cướp vàng rồi chở vợ đi bán
- Cá heo nước ngọt lớn giữ giá cao giữa mùa nước nổi
- Đàn bò hoang trải qua hơn một thế kỷ trên đảo
Ngày 27/9, Đại úy Tim Hawkins, người phát ngôn Bộ Tư lệnh Trung tâm Mỹ (CENTCOM), cho biết Washington vẫn “duy trì kiểm soát tuyệt đối đối với toàn bộ thiết bị tác chiến không người lái”, qua đó bác tuyên bố của Vệ binh Cách mạng Hồi giáo Iran (IRGC) về việc bắt giữ phương tiện dưới nước thứ hai của Mỹ tại eo biển Hormuz.
Trước đó cùng ngày, IRGC cho biết lực lượng hải quân của họ đã bắt giữ một tàu ngầm không người lái Remus 600 của Mỹ trong một chiến dịch mà Iran mô tả là phức tạp và phối hợp giữa tình báo quân sự với tác chiến điện tử.
Theo tuyên bố của Iran, phương tiện này đang thực hiện nhiệm vụ do thám tại eo biển Hormuz trước khi bị “gài bẫy”. IRGC cho biết tàu ngầm sau đó được bàn giao cho các kỹ thuật viên quân sự để phân tích và khôi phục dữ liệu lưu trữ.
Vụ việc được Iran công bố chỉ vài tuần sau một tuyên bố tương tự. Ngày 8/9, IRGC nói đã bắt giữ một phương tiện dưới nước tự hành khác của Mỹ gần lối vào eo biển Hormuz.
Phương tiện khi đó được xác định là Dive-LD, dài khoảng 5,8m, do công ty quốc phòng Anduril của Mỹ phát triển. Mẫu phương tiện này được thiết kế cho nhiều nhiệm vụ dưới nước như rà phá thủy lôi, lập bản đồ đáy biển, thu thập thông tin tình báo và kiểm tra các công trình dưới nước.
Trong vụ việc đầu tiên, phía Mỹ thừa nhận phương tiện đã bị mất nhưng cho biết chiếc Dive-LD gặp sự cố kỹ thuật hơn một ngày trước đó. Washington cũng mô tả đây là mẫu cũ hơn, không thu thập dữ liệu nhạy cảm và không mang các hệ thống sonar hoặc radar mật.
So với vụ Dive-LD hồi đầu tháng, tuyên bố mới của Iran tiếp tục chưa nhận được sự xác nhận từ Washington. Hai bên hiện đưa ra những mô tả khác nhau về việc một phương tiện không người lái của Mỹ có thực sự bị Iran kiểm soát hay không.
Chuẩn tướng Hossein Mohebbi, người phát ngôn IRGC, cho biết phương tiện bị bắt giữ có nhiều công nghệ tiên tiến và Iran sẽ nghiên cứu, sao chép ngược. Ông nói những công nghệ thu được trong tương lai có thể được chuyển giao hoặc bán cho các quốc gia khác
Tâm Thanh (tổng hợp)

