Quân đội Mỹ chặn tàu dầu Iran gồm ba tàu Deep Sea, Sevin và Dorena tại vùng biển châu Á trong bối cảnh Washington áp đặt lệnh phong tỏa hàng hải, đồng thời đối phó với việc Tehran nổ súng tại eo biển Hormuz.
- Ngừng bắn Mỹ-Iran: Tổng thống Donald Trump quyết định gia hạn thỏa thuận ngoại giao
- Thủ khoa đầu vào, trường công lập Hà Nội treo thưởng 10 triệu đồng
- Bắt chim tại Nghệ An, một thanh niên tử vong trên cột điện 35kV
Mỹ chuyển hướng các tàu Deep Sea, Sevin và Dorena tại Malaysia cùng Ấn Độ
Reuters dẫn nguồn tin cho biết quân đội Mỹ chặn ít nhất 3 tàu chở dầu treo cờ Iran tại châu Á, đang chuyển hướng khỏi các vị trí gần Ấn Độ, Malaysia và Sri Lanka. Các tàu này bị can thiệp trong lúc Washington áp đặt lệnh phong tỏa hàng hải đối với Iran. Ngược lại, Tehran đã nổ súng vào các tàu nhằm ngăn chặn di chuyển qua eo biển Hormuz. Diễn biến này xảy ra sau gần 2 tháng Mỹ và Israel phát động chiến dịch quân sự nhắm vào Iran mà không có dấu hiệu đàm phán.
Việc đóng cửa eo biển Hormuz do xung đột đã làm gián đoạn nguồn cung chiếm khoảng 1/5 lượng dầu và khí đốt toàn cầu, gây khủng hoảng năng lượng diện rộng. Ngày 22.4, Iran thông báo bắt giữ hai tàu container rời Vùng Vịnh sau khi nổ súng vào các tàu này cùng một tàu khác. Cùng thời điểm, các nguồn tin an ninh hàng hải phương Tây tiết lộ Washington đã chuyển hướng thêm ít nhất 3 tàu dầu Iran. Lực lượng Mỹ gần đây cũng bắt giữ một tàu hàng và một tàu chở dầu của Iran.
Quân đội Mỹ chưa bình luận chính thức nhưng dữ liệu MarineTraffic xác nhận các tàu bị chặn gồm siêu tàu Deep Sea đang chở dầu thô ngoài khơi Malaysia. Tàu Sevin có sức chứa 1 triệu thùng, đang chở 65% tải trọng, cũng bị chặn tại Malaysia một tháng trước. Ngoài ra, siêu tàu Dorena chở đầy khoảng 2 triệu thùng dầu thô đã bị chặn và được ghi nhận ngoài khơi miền nam Ấn Độ cách đây 3 ngày. Hiện các tàu này đang phải thay đổi lộ trình dưới sự giám sát của phía Mỹ.
Theo: Báo Thanh Niên

