Theo tờ The Times of Israel ngày 26.2, quân đội Hoa Kỳ đã điều động thêm nhiều tiêm kích F-22 đến Trung Đông. Động thái này nhằm răn đe Tehran và khẳng định vị thế sẵn sàng quân sự của Washington ngay trước thềm vòng đàm phán hạt nhân tại Geneva.
- Lương CEO ngành nông nghiệp và cuộc đua nhân sự cấp cao
- Du lịch Thanh Hóa: Quần thể FLC Sầm Sơn liên tiếp nhận “mưa” giải thưởng quốc tế
- Sân bay Cam Ranh lên tiếng về bát phở bò giá 346.000 đồng
Washington phô diễn sức mạnh không quân tối tân áp sát Iran
Siêu hạm USS Gerald R. Ford hiện diện tại Địa Trung Hải ngày 23.2; Washington khẳng định không loại trừ khả năng hành động quân sự nếu không đạt được thỏa thuận hạt nhân với Iran. (Ảnh: Báo Khai Mở)
Các nhà phân tích dữ liệu nguồn mở xác nhận 6 chiếc chiến đấu cơ tàng hình F-22 Raptor đã cất cánh từ nội địa Hoa Kỳ để bắt đầu hành trình vượt Đại Tây Dương,. Nhóm phi cơ này dự kiến tạm dừng tại căn cứ Lakenheath, Anh trước khi hội quân cùng lực lượng hiện có tại Israel. Trước đó, vào ngày 25.2, một phi đội gồm 11 chiếc cùng loại đã hạ cánh an toàn tại một căn cứ không quân ở miền nam Israel.
F-22 hiện là dòng chiến đấu cơ tiên tiến nhất hành tinh, vốn chỉ được biên chế độc quyền cho quân đội Mỹ mà không được xuất khẩu rộng rãi như dòng F-35. Sự hiện diện của dòng máy bay này tại khu vực là minh chứng cho nỗ lực răn đe trực tiếp của Washington đối với các tham vọng hạt nhân của Tehran. Động thái triển khai lực lượng tinh nhuệ nhất cho thấy tính chất nghiêm trọng của tình hình hiện nay,.
Bên cạnh đó, từ giữa tháng 2, quân đội Mỹ đã liên tục tăng cường hỏa lực với hàng chục tiêm kích F-35, F-15 và F-16. Hai nhóm tác chiến tàu sân bay, bao gồm tàu USS Gerald R. Ford đang hiện diện tại Địa Trung Hải, cũng đã sẵn sàng vào vị trí chiến đấu. Hàng trăm chuyến bay vận tải quân sự cũng đã được phát hiện di chuyển dồn dập về phía Trung Đông.
Ngoại giao dưới bóng hỏa lực và phản ứng từ các bên liên quan
Việc triển khai quân diễn ra ngay khi vòng đàm phán hạt nhân được khôi phục tại Geneva, Thụy Sĩ vào ngày 26.2. Ngay trước giờ khai mạc, Ngoại trưởng Mỹ Marco Rubio cáo buộc Iran đang tìm cách tái khởi động chương trình hạt nhân. Ông cũng nhấn mạnh rằng Tehran sở hữu kho tên lửa đạn đạo khổng lồ và yêu cầu vấn đề này phải được đưa vào bàn nghị sự.
Phó tổng thống J.D. Vance vào ngày 25.2 đã đưa ra lời cảnh báo cứng rắn, yêu cầu Iran nghiêm túc chú ý đến các đe dọa quân sự. Ông khẳng định dù chính quyền Tổng thống Donald Trump ưu tiên giải quyết bằng ngoại giao, Washington vẫn giữ toàn quyền sử dụng biện pháp quân sự nếu cần thiết để ngăn chặn Iran sở hữu vũ khí hạt nhân. Các động thái quân sự và chính trị này diễn ra song hành để tạo lợi thế trên bàn đàm phán.
Đáp lại những áp lực này, một quan chức Hezbollah ngày 25.2 tuyên bố lực lượng này sẽ đứng ngoài cuộc nếu Mỹ chỉ thực hiện các cuộc tấn công hạn chế. Tuy nhiên, nhóm này cảnh báo sẽ can thiệp quân sự tổng lực nếu xung đột lan rộng ra toàn khu vực. Đặc biệt, Hezbollah nhấn mạnh việc nhắm mục tiêu vào Lãnh tụ tối cao Iran Ali Khamenei là một “lằn ranh đỏ” tuyệt đối không được xâm phạm.
Theo: Khai Mở

