Site icon Tin360

Mỹ đóng cửa chính phủ một phần từ cuối tuần

Mỹ đóng cửa chính phủ từ cuối tuần

Hoạt động tại các cơ quan liên bang Mỹ được kỳ vọng sớm ổn định trở lại khi Tổng thống Trump kêu gọi chấm dứt đóng cửa ngân sách. (Ảnh: Báo Khai Mở)

Tình trạng Mỹ đóng cửa chính phủ một phần đã chính thức bắt đầu từ nửa đêm thứ Bảy sau khi các nỗ lực thông qua gói ngân sách tại lưỡng viện Hoa Kỳ chưa thể hoàn tất đúng hạn.

Diễn biến tình trạng Mỹ đóng cửa chính phủ

Theo thông tin từ Washington, kể từ thời điểm 12 giờ đêm thứ Bảy ngày 31/1/2026, một loạt các cơ quan liên bang quan trọng của Mỹ đã phải tạm dừng hoạt động do thiếu kinh phí. Danh sách các đơn vị chịu ảnh hưởng trực tiếp bao gồm Bộ Quốc phòng, Bộ Ngoại giao, Bộ Tài chính và Bộ An ninh Nội địa (DHS). Đây là kết quả của một cuộc chạy đua với thời gian tại Thượng viện nhằm thông qua gói tài trợ lớn gồm năm dự luật chi tiêu thường niên nhưng vẫn chưa thể nhận được sự phê chuẩn cuối cùng từ Hạ viện.
Trước đó, các thượng nghị sĩ đã nỗ lực thông qua một biện pháp “cầm cự” kéo dài hai tuần dành riêng cho Bộ An ninh Nội địa để duy trì các cuộc đàm phán. Tuy nhiên, do các hạ nghị sĩ dự kiến đến thứ Hai mới quay trở lại Washington, dự luật này vẫn đang trong trạng thái chờ đợi, dẫn đến việc bộ máy công quyền bước vào một đợt đóng cửa tạm thời mới. Tình hình hiện tại đang đặt ra nhiều thách thức cho công tác quản lý hành chính và các dịch vụ công liên bang.

Nguyên nhân từ các tranh cãi chính sách và cải cách

Sự bế tắc trong việc phân bổ ngân sách lần này bắt nguồn từ sự phản đối quyết liệt của phe Dân chủ đối với gói chi tiêu trị giá 1,2 nghìn tỷ USD. Nút thắt chính nằm ở khoản ngân sách bổ sung 10 tỷ USD dành cho Cơ quan Thực thi Di trú và Hải quan (ICE). Phe Dân chủ khẳng định sẽ ngăn chặn gói tài trợ này nếu không đi kèm với các biện pháp cải cách mạnh mẽ đối với lực lượng thực thi pháp luật liên bang, đặc biệt là sau sự cố nổ súng khiến hai công dân Mỹ thiệt mạng tại bang Minnesota trong tháng này.
Lãnh đạo phe thiểu số Thượng viện Chuck Schumer đã đưa ra một danh sách các yêu cầu cải cách mà ông mô tả là “hợp lý” để làm điều kiện trao đổi phiếu bầu. Các yêu cầu này bao gồm lệnh cấm tuần tra cơ động, bắt buộc sử dụng camera gắn trên người và mở rộng các quy định về trát tòa. Đặc biệt, một điểm gây tranh cãi lớn là yêu cầu ban hành bộ quy tắc ứng xử thống nhất và lệnh cấm các sĩ quan thuộc Bộ An ninh Nội địa che mặt khi đang thực hiện nhiệm vụ.

Trích dẫn quan điểm của các nhà lãnh đạo chính trị

Phát biểu với phóng viên Jacqui Heinrich của Fox News vào thứ Bảy, Tổng thống Donald Trump nhận định rằng sự gián đoạn này “không tốt cho đất nước” và có thể gây tổn hại đến tăng trưởng kinh tế. Ông nhắc lại bài học từ lần đóng cửa chính phủ trước đó khiến GDP sụt giảm 1,5 điểm phần trăm và bày tỏ hy vọng giới chính trị sẽ tìm được tiếng nói chung. Ông Trump cho rằng phe Dân chủ không muốn tình trạng này kéo dài vì nó khiến hình ảnh của họ trở nên tiêu cực trong mắt công chúng.
Về phía Hạ viện, Chủ tịch Mike Johnson cho biết ông dự định sử dụng một quy trình rút gọn đặc biệt để nhanh chóng thông qua gói tài trợ ngay khi Quốc hội nhóm họp lại vào thứ Hai. Tuy nhiên, quy trình này đòi hỏi sự hợp tác của phe Dân chủ. Lãnh đạo phe thiểu số Hạ viện Hakeem Jeffries vẫn chưa cam kết ủng hộ, đồng thời nhấn mạnh chính quyền Trump cần đưa ra một lộ trình chắc chắn để cải cách các cơ quan thuộc DHS mà ông gọi là đã trở nên “vô kỷ luật và cứng tay”. Ông Jeffries khẳng định mục tiêu hàng đầu là bảo vệ sức khỏe, an toàn và phúc lợi kinh tế của người dân.

Theo: Khai Mở