Site icon Tin360

Mỹ nỗ lực đàm phán với Iran: Nghi vấn giải phóng 12 tỷ USD tài sản bị phong tỏa

tài sản bị phong tỏa

Eo biển Hormuz trở thành điểm nghẽn của thương mại toàn cầu giữa căng thẳng Mỹ và Iran. (Ảnh: Chụp màn hình báo Dân trí).

Truyền thông Iran ngày 30/5 cho biết Mỹ có thể đồng ý giải phóng 12 tỷ USD tài sản bị phong tỏa để tiến tới một thỏa thuận hòa bình giữa hai quốc gia.

Đề xuất giải ngân 12 tỷ USD tài sản bị phong tỏa và phản ứng từ phía Mỹ

Truyền thông nhà nước Iran dẫn một dự thảo bản ghi nhớ không chính thức cho thấy Mỹ có thể đồng ý giải phóng 12 tỷ USD tài sản của Tehran đang bị phong tỏa. Phía Iran tuyên bố Washington cam kết trao quyền tiếp cận nguồn lực này trong vòng 60 ngày để chuyển đến các ngân hàng do họ lựa chọn mà không bị hạn chế. Đây được xem là một phần trong nỗ lực tìm kiếm thỏa thuận nhằm chấm dứt các xung đột kéo dài giữa hai quốc gia.

Tuy nhiên thông tin này ngay lập tức đối mặt với những phản hồi trái ngược từ giới chức Mỹ khi Nhà Trắng lên tiếng bác bỏ tính xác thực của bản ghi nhớ. Tổng thống Donald Trump khẳng định sẽ không có bất kỳ khoản tiền nào được chuyển giao cho đến khi có thông báo mới sau khi ông công bố chi tiết về một thỏa thuận tiềm năng. Những nội dung chủ chốt trong mô tả thỏa thuận của phía Mỹ cũng bị Tehran khước từ tạo nên sự bế tắc trong đàm phán.

Trong bối cảnh đó Thống đốc Ngân hàng Trung ương Iran đã dẫn đầu một phái đoàn đến Qatar để thảo luận về vấn đề các quỹ bị phong tỏa. Cuộc gặp này được cho là nhằm chi tiết hóa các nội dung được đề cập trong bản ghi nhớ như một phần của thỏa thuận cuối cùng trong tương lai. Dù vậy cả Mỹ và Iran vẫn đang giữ thái độ cứng rắn với các điều kiện đưa ra khiến lối thoát cho xung đột vẫn chưa bền vững.

Tranh chấp quyền kiểm soát eo biển Hormuz và diễn biến tấn công tàu hàng

Bên cạnh vấn đề tài sản quyền kiểm soát eo biển Hormuz tiếp tục là điểm nóng gây biến động mạnh trên thị trường toàn cầu khi hai bên có quan điểm đối lập. Iran tuyên bố sẽ tiếp tục quản lý tuyến hàng hải quan trọng này trong khi ông Trump khẳng định quốc gia này phải mở lại eo biển cho hoạt động giao thương không hạn chế. Mỹ nhấn mạnh việc Tehran kiểm soát tuyến vận tải năng lượng huyết mạch là điều không thể chấp nhận được.

Tình hình thực địa trở nên căng thẳng hơn khi Bộ Tư lệnh Trung tâm Mỹ (CENTCOM) thông báo đã vô hiệu hóa tàu chở hàng Lian Star treo cờ Gambia. Vụ tấn công diễn ra ngày 29/5 sau khi thủy thủ đoàn con tàu không phản hồi hơn 20 cảnh báo từ phía quân đội Mỹ khi đang tìm cách đến cảng của Iran. Một máy bay Mỹ đã phóng tên lửa Hellfire vào phòng động cơ khiến con tàu không thể tiếp tục hành trình.

Chiến dịch thực thi lệnh phong tỏa của quân đội Mỹ đã vô hiệu hóa tổng cộng 5 tàu thương mại và chuyển hướng 116 tàu khác trong thời gian lệnh ngừng bắn có hiệu lực. Thông báo của CENTCOM không đề cập đến số lượng thương vong sau vụ phóng tên lửa vào tàu Lian Star. Các cuộc đối thoại về việc mở cửa lại eo biển Hormuz đến nay vẫn chưa đạt được kết quả cuối cùng do rào cản từ các điều kiện tài chính khổng lồ.

Theo: Báo Dân trí