Mỹ tấn công 3 tàu chở dầu Iran sau khi Tehran phóng tên lửa đạn đạo nhằm vào 2 tàu chiến Hải quân Mỹ đang tuần tra trên vùng biển khu vực, theo Bộ Tư lệnh trung tâm Mỹ.
- Nepal chạy đua cứu 500 công nhân mắc kẹt trong hầm thủy điện
- Cuộc gặp để làm hòa nhưng cuối cùng án mạng xảy ra
- Băng rừng 15km, người dân Dốc Mây cứu người bị rắn cắn
Ngày 5/9, quân đội Mỹ tấn công 3 tàu chở dầu Iran sau các cuộc tấn công mà Washington cho rằng nhằm vào tàu sân bay và một tàu khu trục mang tên lửa dẫn đường của Hải quân Mỹ.
Bộ Tư lệnh trung tâm Mỹ cho biết các tàu chiến Mỹ đã tránh được nhiều cuộc tấn công và không có quân nhân Mỹ nào bị thương.
Sau đó, lực lượng Mỹ đã vô hiệu hóa vĩnh viễn tàu chở dầu thô M/T Downy ngoài khơi đảo Kharg và tàu M/T Stark 1 gần Jask.
Tàu chở dầu M/T Kylo, khi đó không chở hàng, cũng bị phá hủy tại vịnh Oman. Theo phía Mỹ, con tàu bị đánh trúng nhiều vị trí trọng yếu sau khi thủy thủ đoàn được yêu cầu rời tàu.
Video được công bố cho thấy các tàu chở dầu bốc cháy và phát nổ dữ dội trên biển.
Theo Bộ Tư lệnh trung tâm Mỹ, 3 tàu chở dầu nói trên thuộc một mạng lưới vận chuyển dầu bí mật trị giá hàng tỉ USD, được cho là cung cấp tài chính cho Lực lượng Vệ binh Cách mạng Hồi giáo Iran và các lực lượng ủy nhiệm của Tehran trong khu vực.
Đô đốc Brad Cooper, Tư lệnh Bộ Tư lệnh trung tâm Mỹ, cảnh báo Washington sẽ tiếp tục đáp trả nếu các lực lượng Iran tấn công quân đội Mỹ.
Iran chưa đưa ra phản ứng chính thức về thông tin trên. Tuy nhiên, truyền thông Iran trước đó đưa tin một tàu chở dầu đã bị lực lượng Mỹ tấn công gần đảo Kharg.
Đảo Kharg nằm ngoài khơi Iran và là một trung tâm xuất khẩu dầu quan trọng của nước này. Khu vực này đã trở thành một trong những địa điểm chịu tác động trong cuộc xung đột Mỹ – Iran.
Tâm Thanh (tổng hợp)

