Site icon Tin360

Nga đề nghị dùng tài sản bị đóng băng để tài trợ hòa bình

Tài sản bị đóng băng

Tổng thống Mỹ Trump. (Ảnh: Chụp màn hình báo Khai Mở)

Tại diễn đàn Davos, một đề xuất đột phá đã được đưa ra khi Nga sẵn sàng dùng một tỷ đô la tài sản bị Mỹ phong tỏa để đóng góp vào Hội đồng Hòa bình.

Tài sản bị đóng băng trở thành nguồn vốn cho nỗ lực hòa bình

Vấn đề tài sản bị phong tỏa của Nga tại Mỹ đã có một bước ngoặt mới khi Tổng thống Donald Trump công khai ủng hộ đề xuất sử dụng nguồn tiền này cho mục đích chung. Theo lời ông Trump, nếu Moscow trích một tỷ đô la từ các tài sản đang bị Mỹ đóng băng để nộp vào Hội đồng Hòa bình thì đó là một quyết định sáng suốt. Đây là phản hồi trực tiếp cho tuyên bố của Tổng thống Putin về việc sẵn sàng đóng góp tài chính từ nguồn lực bị đình trệ của mình.

Việc chuyển đổi các khoản tiền bị trừng phạt thành quỹ hoạt động cho một tổ chức quốc tế do Mỹ dẫn dắt được coi là một bước đi ngoại giao táo bạo. Ông Trump đã không tiếc lời khen ngợi sự tham gia của ông Putin và coi khoản đóng góp một tỷ đô la này là điều “tuyệt vời”. Cách tiếp cận này giúp giải tỏa áp lực về việc xử lý tài sản của Nga, đồng thời tạo ra nguồn tài chính dồi dào cho các hoạt động của Hội đồng Hòa bình vừa mới thành lập.

Sáng kiến này cũng đã thu hút sự chú ý tại Diễn đàn Kinh tế Thế giới ở Davos, nơi các nhà lãnh đạo thảo luận về tương lai của các cuộc xung đột toàn cầu. Nga đã khẳng định rõ ràng rằng số tiền một tỷ đô la này sẽ được lấy từ khối tài sản mà chính quyền Mỹ tiền nhiệm đã phong tỏa. Bằng cách này, Moscow vừa có thể thực hiện nghĩa vụ quốc tế, vừa gây áp lực để Mỹ phải nới lỏng các rào cản tài chính đang áp đặt lên họ thông qua cơ chế của Hội đồng Hòa bình.

Tài sản bị đóng băng và quyền lực của Hội đồng Hòa bình

Sự xuất hiện của nguồn vốn lớn từ tài sản bị phong tỏa đã củng cố thêm vị thế cho Hội đồng Hòa bình, một tổ chức mà ông Trump dự định lãnh đạo lâu dài. Ông Trump nhấn mạnh rằng mình có quyền giữ chức chủ tịch hội đồng “suốt đời” nếu thấy cần thiết và điều lệ tổ chức đã được soạn thảo để đảm bảo vị trí này cho ông. Với nguồn lực tài chính mạnh mẽ từ các bên tham gia như Nga, hội đồng này đang trở thành một công cụ quyền lực mới trong tay ông Trump.

Mục tiêu hoạt động của hội đồng đã được ông Trump mở rộng đáng kể, không chỉ dừng lại ở Dải Gaza mà còn bao quát các cuộc xung đột toàn cầu khác. Trong quá trình xây dựng đội ngũ lãnh đạo cho tổ chức “danh giá nhất” này, ông Trump đã có những quyết định nhân sự gây sốc, chẳng hạn như việc rút lời mời đối với Thủ tướng Canada Mark Carney. Ông khẳng định rằng thông điệp gửi tới ông Carney đại diện cho ý chí của toàn hội đồng trong việc lựa chọn những thành viên phù hợp.

Trong khi đó, ông Trump cũng không quên nhắc nhở các đối tác châu Âu về hướng đi của họ, cho rằng lục địa này đang đi sai hướng trong nhiều vấn đề quốc tế. Việc thành lập Hội đồng Hòa bình với sự đóng góp từ tài sản bị đóng băng của Nga được xem là một sự thay thế hoặc bổ sung cho các cấu trúc an ninh hiện tại. Ông Trump cam kết sẽ phối hợp với Liên Hợp Quốc nhưng đồng thời khẳng định quyền tự chủ và tầm nhìn riêng của mình trong việc điều hành cơ quan này.

Theo: Báo Khai Mở