Tối 24/4, Ngoại trưởng Iran Abbas Araghchi công du Pakistan, Nga và Oman nhằm thảo luận về tình hình khu vực. Chuyến đi của Ngoại trưởng Iran được kỳ vọng mở ra vòng đàm phán thứ hai với phía Mỹ sau thời gian dài bế tắc.
- Công an Đắk Lắk bắt giữ nghi phạm cùng 19kg ma túy tại khu đô thị
- Quảng Trị: Khởi tố đối tượng sát hại chủ tiệm cầm đồ tại Quảng Trị
- Thỏa thuận Mỹ – Iran: Ông Trump yêu cầu Iran ngừng tài trợ Hezbollah
Tiến trình ngoại giao đa phương và triển vọng đột phá tại Islamabad
Hãng thông tấn Mehr đưa tin, Ngoại trưởng Abbas Araghchi dẫn đầu phái đoàn bắt đầu chuỗi chuyến thăm tới Islamabad, Muscat và Mátxcơva từ tối 24/4. Mục đích chính của chuyến đi là tham vấn song phương, thảo luận về những biến động hiện tại trong khu vực và tình hình cuộc chiến mà Mỹ cùng Israel tiến hành nhằm vào Iran. Chuyến công du diễn ra trong bối cảnh các bên trung gian đang nỗ lực kết nối để sớm khởi động vòng đàm phán thứ hai giữa Washington và Tehran.
Tại Pakistan, các quan chức cấp cao đã xác nhận thông tin về chuyến thăm với hãng tin Al Jazeera ngay sau loạt điện đàm giữa ông Araghchi và lãnh đạo nước sở tại vào ngày 24/4. Đáng chú ý, một nhóm hậu cần và an ninh của Mỹ đã có mặt tại Islamabad để tạo điều kiện thuận lợi cho công tác chuẩn bị đàm phán. Hãng tin CNN nhận định rằng động thái mới từ phía Tehran đã mang lại triển vọng tích cực cho tiến trình ngoại giao vốn đang rơi vào trạng thái bế tắc.
Một quan chức địa phương tiết lộ hiện có khả năng cao xảy ra bước đột phá giữa Mỹ và Iran sau giai đoạn liên tục leo thang căng thẳng tại khu vực eo biển Hormuz. Việc lựa chọn công du đồng thời các đối tác quan trọng cho thấy nỗ lực của Iran trong việc tìm kiếm giải pháp thông qua đối thoại đa phương. Hiện dư luận quốc tế đang tập trung theo dõi kết quả từ các cuộc làm việc trực tiếp tại Islamabad để xác định khả năng hạ nhiệt xung đột trong thời gian tới.
Theo: Báo Tiền Phong

