Hàng loạt thông tin sai sự thật lan truyền trên mạng xã hội, kết hợp với hoạt động của các đường dây buôn người, tạo nên làn sóng hơn 70.000 người di cư trái phép vượt biển vào vùng lãnh thổ Ceuta của Tây Ban Nha.
- Ở tuổi 80, một chủ cơ sở muối sấy đã chi hơn 25 tỉ đồng cho người nghèo
- Con người tiêu tiền tỷ để trẻ hóa nhưng khoa học nói gì về giới hạn
- Washington chuẩn bị lực lượng tấn công, Tehran cảnh báo phản đòn khắp khu vực
Làn sóng di cư quy mô lớn đổ vào Ceuta – vùng lãnh thổ tự trị của Tây Ban Nha tại Bắc Phi – được cho là bắt nguồn từ các tin đồn lan truyền trên mạng xã hội sau một phán quyết của Tòa án Tối cao Tây Ban Nha hồi đầu tháng 7.
Theo các bài đăng được chia sẻ rộng rãi, nhiều người tin rằng chỉ cần đặt chân đến Ceuta sẽ không bị trục xuất. Tuy nhiên, các chuyên gia pháp lý khẳng định phán quyết chỉ cấm việc trục xuất ngay lập tức trên biển, không đồng nghĩa với việc người nhập cư được phép ở lại sau khi hoàn tất thủ tục pháp lý.
Tin đồn tiếp tục lan rộng khi xuất hiện các bài viết sai sự thật cho rằng chương trình hợp pháp hóa người nhập cư của Tây Ban Nha sẽ sớm chấm dứt. Điều này khiến nhiều người tin rằng họ phải vượt biên ngay nếu không muốn bỏ lỡ cơ hội định cư.
Thực tế, chương trình chỉ tiếp nhận hồ sơ đối với những người đã cư trú trái phép tại Tây Ban Nha đủ thời gian theo quy định. Chính phủ nước này đã nhận hơn một triệu hồ sơ trong thời gian tiếp nhận, cao hơn nhiều so với dự kiến.
Các đường dây buôn người và những nhóm trò chuyện kín trên WhatsApp bị cho là đã lợi dụng tâm lý lo lắng của người dân để liên tục phát tán thông điệp kêu gọi vượt biên.
Bên cạnh đó, một số video và hình ảnh trên mạng xã hội vô tình tạo cảm giác việc vượt biển sang Ceuta diễn ra dễ dàng và an toàn. Nhiều đoạn video được đăng lại trong bối cảnh sai lệch, thu hút hàng triệu lượt xem trước khi bị gỡ bỏ.
Đến cuối tháng 7, dòng người di cư nhanh chóng tăng lên hơn 70.000 người, chủ yếu là thanh niên Morocco cùng một số người đến từ khu vực cận Sahara.
Nhiều người bơi qua biển, vượt hàng rào biên giới để vào Ceuta. Theo thống kê của chính quyền địa phương, hơn 80 người đã thiệt mạng do đuối nước hoặc bị giẫm đạp trong lúc hỗn loạn.
Sau khi đến Ceuta, phần lớn người di cư phải đối mặt với tình trạng thiếu lương thực, nơi ở và sự kiểm soát chặt chẽ của lực lượng an ninh. Không ít người buộc phải quay trở lại Morocco chỉ sau một ngày vì kiệt sức và đói khát.
Hiện vẫn còn hàng nghìn người mắc kẹt tại Ceuta, trong đó có nhiều trẻ vị thành niên không có người giám hộ và người di cư đến từ khu vực cận Sahara, do gặp vướng mắc trong quá trình xử lý pháp lý.
Trước nguy cơ tái diễn các đợt di cư quy mô lớn, Tây Ban Nha đang tăng cường các biện pháp kiểm soát biên giới, bao gồm mở rộng hàng rào ra biển, lắp đặt hệ thống phao chắn và tăng cường tuần tra nhằm ngăn chặn các vụ vượt biên trái phép.
Tâm Thanh (tổng hợp)

