Site icon Tin360

Nguy cơ đối đầu Mỹ–Iran phủ bóng các căn cứ quân sự Trung Đông

Căng thẳng Mỹ Iran leo thang

Biểu tình trên đường phố Iran, có lực lượng an ninh hiện diện. (Ảnh: Chụp màn hình/Khai Mở)

Ngày 14/1/2026, căng thẳng Mỹ, Iran leo thang khi Tehran cảnh báo trả đũa nếu bị tấn công, buộc Washington phải điều chỉnh bố trí nhân sự tại các căn cứ Trung Đông.

Các căn cứ Mỹ trở thành tâm điểm lo ngại an ninh

Việc Mỹ rút bớt một phần nhân sự khỏi các căn cứ quân sự then chốt ở Trung Đông cho thấy mức độ cảnh giác ngày càng cao trước nguy cơ xung đột. Giới chức Mỹ mô tả đây là biện pháp phòng ngừa, song động thái này đã làm dấy lên lo ngại về khả năng xảy ra đối đầu quân sự trong thời gian ngắn.

Căn cứ không quân Al Udeid tại Qatar, trung tâm chỉ huy quan trọng của Mỹ trong khu vực, cũng nằm trong diện điều chỉnh lực lượng. Các nhà quan sát cho rằng việc giảm bớt nhân sự không thiết yếu nhằm hạn chế rủi ro, trong bối cảnh các tín hiệu chính trị và quân sự từ Washington và Tehran ngày càng cứng rắn.

Lời cảnh báo từ Tehran làm gia tăng bất ổn khu vực

Iran tuyên bố sẽ tấn công các căn cứ Mỹ nếu Washington tiến hành không kích, đồng thời cảnh báo các quốc gia láng giềng rằng họ có thể bị cuốn vào xung đột nếu cho phép lực lượng Mỹ sử dụng lãnh thổ. Những tuyên bố này làm gia tăng áp lực an ninh đối với các nước Trung Đông vốn đang tìm cách tránh bị kéo vào căng thẳng Mỹ–Iran.

Trong khi đó, làn sóng biểu tình kéo dài trong nước tiếp tục làm suy yếu vị thế của chính quyền Tehran. Giới phân tích nhận định sự kết hợp giữa bất ổn nội bộ và đối đầu đối ngoại đang khiến tình hình Trung Đông trở nên mong manh hơn, với nguy cơ một sự cố nhỏ cũng có thể kích hoạt khủng hoảng rộng lớn.

Theo: Khai Mở