Site icon Tin360

Nhà máy không đèn định hình sản xuất toàn cầu

Nhà máy của Xiaomi tại Bắc Kinh có khả năng lắp ráp 10 triệu chiếc smartphone mỗi năm. (Ảnh: Vietnam net)

Trung Quốc dẫn đầu với “nhà máy không đèn”, sử dụng AI và tự động hóa, cạnh tranh khốc liệt với Mỹ trong cuộc đua Công nghiệp 4.0.

Nhà máy không đèn dẫn dắt sản xuất thông minh

Trung Quốc đang định hình lại sản xuất toàn cầu với mô hình “nhà máy không đèn”. Các nhà máy này sử dụng trí tuệ nhân tạo (AI) và tự động hóa. Chúng gần như thay thế hoàn toàn lao động con người. Nhà máy của Xiaomi tại Bắc Kinh là một ví dụ điển hình. Nhà máy này hoạt động 24/7, lắp ráp 10 triệu chiếc smartphone mỗi năm. Sự can thiệp của con người ở đây rất tối thiểu.

BYD, gã khổng lồ xe điện, cũng áp dụng dây chuyền tự động hóa tối ưu. Họ sản xuất ô tô điện với giá thành thấp hơn đối thủ. Unitree, một công ty robot, triển khai robot hai chân hỗ trợ AI. Những robot này thực hiện các nhiệm vụ phức tạp trong sản xuất và logistics. JD, công ty thương mại điện tử, xây dựng các “nhà máy siêu nhỏ”. Những nhà máy này tích hợp AI và robot để tăng tính linh hoạt.

JD Industrial ra mắt Joy Industrial, một mô hình lớn trong công nghiệp. Mô hình này quản lý chuỗi cung ứng từ dự báo nhu cầu đến giao hàng. Các “micro-factory” của JD tối ưu hóa sản xuất theo mô-đun. Chúng đáp ứng linh hoạt nhu cầu và giảm thời gian điều hành. Đây là bước tiến quan trọng trong chiến lược “AI + sản xuất công nghiệp”.

Nhà máy không đèn tạo lợi thế cạnh tranh

Nhà máy không đèn đánh dấu sự chuyển dịch của Trung Quốc. Từ sản xuất dựa vào lao động giá rẻ, họ chuyển sang công nghiệp thông minh. Các nhà máy sử dụng cánh tay robot và dây chuyền tự động. Mạng lưới logistics được điều khiển bởi AI, giảm chi phí và tăng năng suất. Hàng hóa giá rẻ từ Trung Quốc đang tràn ngập thị trường toàn cầu.

Trong ngành điện mặt trời, Trung Quốc chiếm hơn 80% công suất toàn cầu. Giá sản phẩm giảm hơn 70% trong một thập niên. Trong lĩnh vực xe điện, BYD vượt Tesla về doanh số tại châu Âu vào tháng 4. Giá thành thấp và chuỗi cung ứng tối ưu hóa bởi AI là chìa khóa.

Bí quyết của Trung Quốc không chỉ nằm ở công nghệ. Tinh thần cải tiến liên tục và hỗ trợ từ chính phủ đóng vai trò lớn. Bắc Kinh cung cấp trợ cấp để cải tạo nhà máy. Họ xây dựng các khu thí điểm AI tại nhiều thành phố. Điều này giúp Trung Quốc triển khai AI trên quy mô lớn. Các mô hình như DeepSeek hỗ trợ cả tập đoàn lớn và tiểu thương. Chúng tối ưu hóa kinh doanh và bán hàng toàn cầu.

Cạnh tranh toàn cầu trong Công nghiệp 4.0

Một nhà máy tại Trung Quốc. (Ảnh: Vietnam net)

Khả năng sản xuất quy mô lớn của Trung Quốc gây lo ngại cho Mỹ. Nền sản xuất công nghiệp Mỹ chững lại trong thập kỷ qua. Chi phí cao và thiếu đổi mới sáng tạo là vấn đề lớn. Mỹ dẫn đầu về công nghệ AI với chip Nvidia và ứng dụng như ChatGPT, Grok. Tuy nhiên, họ chậm triển khai AI vào sản xuất thực tế.

Chính quyền Trump áp thuế cao lên hàng hóa Trung Quốc để bảo vệ sản xuất trong nước. Ông cũng công bố kế hoạch huy động 500 tỷ USD từ tư nhân. Kế hoạch này xây dựng trung tâm dữ liệu và đầu tư 50 tỷ USD sản xuất chip nội địa. Mỹ thiết kế khung pháp lý linh hoạt để bảo vệ quyền riêng tư. Đồng thời, họ khuyến khích sáng tạo trong sản xuất.

Châu Âu cũng không đứng ngoài cuộc đua. Ủy ban Châu Âu công bố Kế hoạch hành động về AI vào tháng 4. Kế hoạch này chuyển đổi các ngành công nghiệp truyền thống. Nhật Bản và Hàn Quốc đầu tư mạnh vào robot và tự động hóa. Tuy nhiên, tốc độ là thách thức lớn nhất. Trung Quốc triển khai nhanh và tạo hệ sinh thái sản xuất linh hoạt. Họ định hình lại chi phí và chuỗi cung ứng toàn cầu.

Khu vực tư nhân tại Mỹ được kêu gọi đào tạo kỹ năng AI cho nhân viên. Các CEO cần xây dựng mô hình kinh doanh mới dựa trên AI. Điều này giảm thiểu cú sốc mất việc và tạo cơ hội tăng trưởng. Nếu không có sự phối hợp giữa chính phủ, doanh nghiệp và giáo dục, Mỹ có nguy cơ bị Trung Quốc vượt xa. Cuộc đua Công nghiệp 4.0 không chỉ là công nghệ. Nó còn là khả năng triển khai thực tế vào sản xuất thông minh.

Theo: Vietnam net