Site icon Tin360

Ông Trump chỉ đạo Lầu Năm Góc xây dựng phương án tấn công tập đoàn ma túy bị liệt vào danh sách khủng bố

Tổng thống Donald Trump. (Ảnh: Vnexpress)

Ngày 9/8, hai quan chức Mỹ xác nhận Tổng thống Donald Trump đã giao Lầu Năm Góc chuẩn bị nhiều kịch bản quân sự để sẵn sàng tấn công các tập đoàn ma túy bị liệt kê là tổ chức khủng bố, trong bối cảnh vấn đề tội phạm xuyên biên giới ngày càng nghiêm trọng.

Lầu Năm Góc lên phương án, Nhà Trắng khẳng định ưu tiên an ninh

Theo ABC News, chỉ thị của ông Trump nhằm hợp pháp hóa khả năng sử dụng quân đội Mỹ chống lại các tổ chức tội phạm bị coi là khủng bố. Một số sĩ quan quân đội đã bắt đầu soạn thảo phương án cụ thể.

Một quan chức Mỹ cho biết hiện chưa có kế hoạch triển khai ngay lập tức và phạm vi quyền hạn của chỉ thị vẫn đang được làm rõ. Vấn đề tính hợp pháp của các hành động quân sự như vậy dự kiến sẽ gây nhiều tranh cãi.

Người phát ngôn Nhà Trắng Anna Kelly khẳng định: “Bảo vệ an ninh nước Mỹ là ưu tiên hàng đầu của Tổng thống Trump. Đó là lý do ông đã đưa nhiều tập đoàn ma túy và băng nhóm tội phạm vào danh sách khủng bố nước ngoài.”

Mexico phản đối quân đội Mỹ can thiệp

Tổng thống Mexico Claudia Sheinbaum đã bác bỏ khả năng quân đội Mỹ tham chiến trên lãnh thổ Mexico, nhấn mạnh hai bên sẽ hợp tác nhưng “sẽ không có chuyện xâm lược”.

Hồi tháng 5, chính quyền Trump từng đề xuất điều quân sang Mexico sau khi ông ký sắc lệnh liệt kê các băng nhóm như Mara Salvatrucha (MS-13), Cartel de Sinaloa, CJNG, Carteles Unidos, Cartel del Noreste, Cartel del Golfo và La Nueva Familia Michoacana vào danh sách khủng bố.

Bà Sheinbaum khi đó cũng từ chối đề xuất nhưng khẳng định Mexico vẫn hợp tác với Mỹ trong chia sẻ thông tin tình báo.

Giới chính trị Mỹ ủng hộ mạnh mẽ

Thượng nghị sĩ Tom Cotton (Đảng Cộng hòa, bang Arkansas) bày tỏ ủng hộ trên mạng xã hội X: “Các tập đoàn ma túy Mexico nguy hiểm chẳng kém gì khủng bố. Tôi từ lâu đã kêu gọi đưa chiến dịch trực tiếp tới hang ổ của chúng. Đây là một quyết định đúng đắn của Tổng thống Trump.”

Tháng 2/2025, chính quyền Trump chính thức liệt Tren de Aragua, Cartel de Sinaloa, MS-13 và một số băng nhóm khác vào danh sách tổ chức khủng bố toàn cầu.

Ngoại trưởng Mỹ: “Phải coi chúng như lực lượng vũ trang”

Ngoại trưởng Marco Rubio cho biết việc liệt kê này giúp chính phủ có thêm công cụ đối phó: “Chúng hoạt động như khủng bố, được vũ trang và kiểm soát lãnh thổ. Chúng ta cần coi đây là mối đe dọa quân sự, không chỉ là tội phạm ma túy.”

Ông Rubio nhấn mạnh Mỹ có thể huy động nhiều lực lượng, bao gồm tình báo và quốc phòng, để tấn công các tổ chức này khi có cơ hội.

Mexico tiếp tục chiến dịch chống ma túy

Kể từ khi nhậm chức tháng 1/2024, bà Sheinbaum đã tăng cường trấn áp các tập đoàn ma túy, đặc biệt là Cartel de Sinaloa. Tháng 7 vừa qua, Mexico báo cáo lượng fentanyl bị thu giữ giảm đáng kể so với trước.

Vụ việc cho thấy chính quyền Mỹ đang cân nhắc những biện pháp mạnh tay hơn để đối phó với tội phạm ma túy xuyên biên giới, trong khi Mexico giữ lập trường hợp tác nhưng phản đối sự hiện diện quân sự Mỹ trên lãnh thổ mình.

Theo: Khai Mở