Tổng thống Donald Trump cho biết ông hài lòng với vị thế hiện tại của Mỹ, đồng thời tuyên bố Washington gần như kiểm soát hoàn toàn eo biển Hormuz trong lúc xung đột với Iran tiếp tục leo thang.
- Kịp thời hỗ trợ bé trai 11 tuổi đi lạc gần một tháng về với gia đình
- Những chuyến về quê dang dở sau một đêm định mệnh
- Câu chuyện dây chuyền vàng ở Cần Thơ: Khi người nghèo làm giàu thêm lòng tin xã hội
Ngày 1/9 (giờ Mỹ), Tổng thống Donald Trump cho biết ông không tìm cách gây sức ép buộc Iran trở lại bàn đàm phán. Theo nhà lãnh đạo Mỹ, Washington đang có vị thế thuận lợi hơn khi gần như kiểm soát hoàn toàn eo biển Hormuz.
Trong thông điệp đăng trên nền tảng Truth Social, ông Trump cho rằng nền kinh tế Iran đang chịu sức ép nghiêm trọng và Tehran đang tiến gần đến một kết cục mà ông mô tả là tất yếu.
Tuyên bố được đưa ra sau khi quân đội Mỹ tiến hành đợt tấn công nhằm vào các mục tiêu của Lực lượng Vệ binh Cách mạng Hồi giáo Iran (IRGC). Nhiều tiếng nổ được ghi nhận tại khu vực Bandar Abbas và đảo Qeshm, gần eo biển Hormuz.
Iran sau đó đáp trả. Hãng thông tấn Tasnim ngày 2/9 dẫn thông báo của IRGC cho biết lực lượng này đã phóng tên lửa đạn đạo nhằm vào căn cứ Camp Titin của lực lượng Thủy quân lục chiến Mỹ tại Jordan.
Một quan chức Mỹ nói với Fox News rằng toàn bộ nhân sự Mỹ đã được xác nhận an toàn sau các cuộc tấn công của Iran. Phía Mỹ cũng cho biết đã đánh chặn phần lớn số tên lửa do Tehran phóng đi và chưa ghi nhận căn cứ nào của Mỹ tại Trung Đông bị thiệt hại nghiêm trọng.
Ở phía Iran, Thư ký Hội đồng An ninh quốc gia tối cao Mohsen Rezaei cảnh báo Tehran sẽ chuyển sang một “chiến lược mới” trên chiến trường, trong lĩnh vực ngoại giao và trong ứng phó với các biện pháp phong tỏa kinh tế.
Những diễn biến này cho thấy tuyên bố về lợi thế của Mỹ được đưa ra trong lúc hai bên vẫn liên tiếp tiến hành các cuộc tấn công đáp trả. Washington khẳng định đang kiểm soát tình hình, trong khi Tehran tuyên bố chuẩn bị các bước đi mới.
Tâm Thanh (tổng hợp)

