Tổng thống Philippines tuyên bố tình trạng khẩn cấp năng lượng quốc gia ngày 24/3 để ứng phó nguy cơ đứt gãy nguồn cung dầu mỏ từ xung đột Trung Đông.
- Học sinh Mỹ dùng AI: Hơn nửa thiếu niên tại các trường học lệ thuộc vào chatbot
- Truy vết tài xế bỏ trốn và diễn biến vụ tai nạn chết người tại Lào Cai
- Thiên thạch Texas lao xuống Houston mảnh vỡ xuyên thủng nhà dân
Khủng hoảng năng lượng Philippines và các biện pháp ứng phó cấp bách
Ngày 24/3, Tổng thống Ferdinand Marcos Jr. đã ký sắc lệnh ban bố tình trạng khẩn cấp năng lượng quốc gia trước những tác động tiêu cực từ cuộc xung đột tại Trung Đông. Quyết định này cho phép chính phủ thực hiện các biện pháp phối hợp nhằm giải quyết rủi ro đứt gãy nguồn cung dầu mỏ toàn cầu và bảo vệ nền kinh tế trong nước. Tình trạng khẩn cấp dự kiến có hiệu lực trong vòng một năm theo thông báo chính thức từ cơ quan chức năng.
Lệnh hành pháp mới trao quyền cho chính phủ Philippines thu mua nhiên liệu và các sản phẩm dầu mỏ để đảm bảo nguồn cung kịp thời, bao gồm cả việc thanh toán trước một phần hợp đồng nếu cần thiết. Bộ Năng lượng được giao nhiệm vụ lập kế hoạch tối ưu hóa việc sử dụng năng lượng và thực thi các biện pháp tiết kiệm nghiêm ngặt. Đồng thời, các cơ quan chức năng sẽ giám sát chặt chẽ nhằm ngăn chặn hành vi đầu cơ, trục lợi hoặc thao túng thị trường xăng dầu trong giai đoạn nhạy cảm này.
Trước đó, Manila đã bắt đầu áp dụng chế độ làm việc bốn ngày mỗi tuần tại một số văn phòng chính phủ từ ngày 09/03 để giảm tiêu thụ nhiên liệu. Bộ trưởng Năng lượng Sharon Garin cho biết dự trữ nhiên liệu hiện tại của đất nước chỉ còn đủ dùng trong khoảng 45 ngày dựa trên mức tiêu thụ hiện tại. Các chuyên gia nhận định đây là những bước đi cần thiết khi Philippines đang đứng trước nguy cơ thiếu hụt năng lượng trầm trọng do phụ thuộc quá lớn vào nguồn cung ngoại nhập.
Khủng hoảng năng lượng Philippines trong bối cảnh đứt gãy nguồn cung toàn cầu
Tình trạng này trở nên đặc biệt nghiêm trọng do Philippines phải nhập khẩu tới 98% lượng dầu thô từ khu vực Trung Đông. Ngoài ra, phần lớn các sản phẩm xăng dầu lỏng và khí hóa lỏng của nước này cũng đến từ các nhà máy lọc dầu châu Á vốn phụ thuộc hoàn toàn vào vùng Vịnh. Để tìm kiếm giải pháp thay thế, Manila đang nỗ lực đàm phán với Bộ Ngoại giao Hoa Kỳ nhằm xin các lệnh miễn trừ để có thể mua dầu từ các quốc gia đang bị trừng phạt như Venezuela và Iran.
Áp lực năng lượng không chỉ giới hạn tại Philippines mà đang lan rộng khắp châu Á khi các quốc gia như Hàn Quốc, Pakistan và Bangladesh cũng phải thực hiện các biện pháp hạn chế bán hàng hoặc cắt giảm giờ làm. Tại châu Âu và Nam Á, một số quốc gia như Slovenia và Sri Lanka đã phải triển khai quân đội hỗ trợ vận chuyển hoặc áp dụng hệ thống mã QR để phân phối xăng dầu định mức. Thực trạng này cho thấy một cuộc khủng hoảng nhiên liệu diện rộng đang hình thành do những biến động địa chính trị phức tạp.
Giám đốc điều hành Shell, ông Wael Sawan, đưa ra cảnh báo rằng sự khan hiếm nhiên liệu tại châu Á có thể sớm lan sang châu Âu vào đầu tháng tới. Ông khuyến nghị các chính phủ cần chủ động chuẩn bị các phương án quản lý kho dự trữ và thực hiện các biện pháp cắt giảm nhu cầu tiêu thụ để tránh tình trạng tê liệt năng lượng. Những diễn biến tại Philippines hiện nay phản ánh rõ nét sự mong manh của chuỗi cung ứng dầu mỏ thế giới khi xảy ra xung đột vũ trang tại các khu vực trọng yếu.
Theo: The Epoch Times (Bản dịch)

