Site icon Tin360

Quân đội Nga triển khai chiến thuật “1 Đấu 1” với UAV khét tiếng của Ukraine

Thủ đô Moscow và các vùng phụ cận trở thành mục tiêu tấn công UAV trong ngày 30/5 (ảnh TASS).

Vào ngày 20/10, Bộ Quốc phòng Nga thông báo rằng quân đội nước này đã thành công trong việc sử dụng chiến thuật UAV đâm trực diện để đối phó với các UAV cỡ lớn của Ukraine.

Trong một đoạn video được công bố, hai UAV cỡ lớn của Ukraine, mà quân đội Nga gọi là “Baba Yaga”, đã bị tiêu diệt bởi những UAV nhỏ hơn của Nga. Bộ Quốc phòng Nga cho biết “”Các kíp điều khiển máy bay không người lái FPV đang túc trực 24/7 trên bầu trời khu vực Kharkov để xác định các UAV tấn công của đối phương” .

theo thông báo từ Bộ Quốc phòng, Nga sẽ tiếp tục kế hoạch “tìm và diệt” UAV “Baba Yaga” của Ukraine, 

“Baba Yaga” là tên gọi cho loại UAV cỡ lớn có 6 cánh của Ukraine, được đặt theo tên một phù thủy trong truyện dân gian. Theo RT, UAV này ban đầu được thiết kế phục vụ nông nghiệp, nhưng đã được lực lượng Ukraine chuyển đổi thành UAV quân sự. Với kích thước lớn, một số chiếc có sải cánh dài tới 3 mét và tải trọng lên tới 50kg, “Baba Yaga” thường được phóng vào ban đêm, mang theo bom để thả xuống các mục tiêu của đối phương, còn được gọi là UAV “ma cà rồng”.

Tuy nhiên, “Baba Yaga” có nhược điểm là di chuyển tương đối chậm và tiếng ồn lớn từ cánh quạt khiến chúng dễ bị phát hiện. Dù vậy, việc đánh chặn loại UAV này được cho là khó khăn vì chúng ít bị ảnh hưởng bởi các hệ thống tác chiến điện tử.

Quân đội Nga đã sử dụng UAV nhỏ hơn để đâm trực diện vào “Baba Yaga” như một cách tiếp cận mới. Trong cùng ngày, Bộ Quốc phòng Nga thông báo rằng họ đã đánh chặn hơn 100 UAV của Ukraine trong đêm, với tổng cộng 110 UAV bị bắn hạ, trong đó có 43 chiếc ở vùng Kursk gần biên giới Ukraine.

Các khu vực khác bị UAV nhắm đến bao gồm Lipetsk, Oryol, Nizhny Novgorod, Belgorod, Bryansk và Moscow. Tại Nizhny Novgorod, có thông tin cho biết 4 lính cứu hỏa bị thương nhẹ do mảnh vỡ UAV rơi xuống.