Washington — Ngoại trưởng Mỹ Marco Rubio kêu gọi Cuba thay đổi lãnh đạo sau lần mất điện toàn quốc thứ ba trong bốn tháng, ảnh hưởng khoảng 11 triệu người.
- Trump thẳng thừng bác thỏa thuận Iran — điều khoản chưa đủ tốt
- Thanh Hóa tuyên án tù giám đốc khai thác cát lậu quy mô lớn
- Việt Nam: Vì sao giá xăng dầu trong nước lội ngược dòng thế giới?
Lưới điện quốc gia xuống cấp, Havana chìm trong bóng tối
Cuba vừa trải qua lần mất điện toàn quốc thứ ba trong vòng bốn tháng, phản ánh cuộc khủng hoảng năng lượng ngày càng nghiêm trọng. Tình trạng mất điện toàn đảo ảnh hưởng đến khoảng 11 triệu người dân và ngày càng trở nên thường xuyên hơn. Đến chiều thứ Ba, hơn một nửa thủ đô Havana vẫn chưa được cấp điện trở lại. Bộ Năng lượng và Mỏ Cuba thông báo trên kênh X rằng hệ thống điện mới chỉ khôi phục cho một số “hệ thống nhỏ” tại nhiều khu vực trên cả nước.
Cuba hiện tự sản xuất khoảng 40% nhu cầu dầu mỏ và điện năng trong nước, song mức đó không đủ đáp ứng khi lưới điện quốc gia tiếp tục xuống cấp. Chính quyền Havana quy nguyên nhân cho lệnh cấm vận năng lượng từ phía Mỹ. Hồi tháng 1, Tổng thống Donald Trump cảnh báo sẽ áp thuế đối với bất kỳ quốc gia nào cung cấp dầu cho Cuba — hòn đảo nằm cách điểm gần nhất của bang Florida chưa đầy 100 dặm (khoảng 161 km). Một quan chức Cuba hôm thứ Hai cho biết nước này sẵn sàng giao thương với các công ty Mỹ.
Rubio và Trump gia tăng sức ép, đòi Havana thay đổi triệt để
Phát biểu hôm thứ Ba, Ngoại trưởng Marco Rubio — người gốc Cuba — lên tiếng trong bối cảnh căng thẳng giữa Washington và Havana tiếp tục leo thang, sau khi Tổng thống Trump đề cập khả năng tiếp quản quốc đảo này. Ông đánh giá chế độ Cuba đang đối mặt với bế tắc không thể tự giải quyết: “Cuba có một nền kinh tế không hiệu quả và một hệ thống chính trị và chính phủ không thể khắc phục được vấn đề đó. Vì vậy, chúng ta cần đưa ra một số quyết định quan trọng ở đó.” Ông cũng nhận xét những thay đổi phía Cuba vừa công bố “vẫn chưa đủ triệt để” và “sẽ không giải quyết được vấn đề”.
Ông Rubio lý giải chế độ Cuba tồn tại lâu nhờ trợ cấp từ Liên Xô, sau đó là Venezuela, và nguồn hỗ trợ này chấm dứt khi Mỹ bắt giữ nhà lãnh đạo Venezuela Nicolás Maduro. “Họ không còn nhận được trợ cấp nữa, nên họ đang gặp rất nhiều khó khăn, và những người phụ trách thì không biết phải làm thế nào để giải quyết vấn đề. Họ phải tìm người mới để lãnh đạo”, Ngoại trưởng Mỹ khẳng định. Ông nhấn mạnh lệnh cấm vận của Washington gắn liền với yêu cầu thay đổi chính trị thực chất tại Cuba.
Cùng ngày thứ Ba, Tổng thống Trump mô tả chính phủ và nền kinh tế Cuba đang trong “tình trạng rất tồi tệ” và nói thêm rằng Washington “sẽ sớm có hành động gì đó với Cuba”. Hôm thứ Hai tại Nhà Trắng, ông Trump tuyên bố sẽ có “vinh dự tiếp quản Cuba bằng bất kỳ hình thức nào” và đề xuất hình thức “tiếp quản thân thiện”. Chính quyền Mỹ đặt điều kiện dỡ bỏ trừng phạt gắn với việc Cuba thả các tù nhân chính trị và tiến tới tự do chính trị, kinh tế. Hiện vẫn chưa rõ ai sẽ kế nhiệm nhà lãnh đạo đương nhiệm Miguel Díaz-Canel nếu Washington có hành động cụ thể.
Theo: The Epoch Times

