Site icon Tin360

Sát hại gia đình ở Ấn Độ vì nghi tà thuật

Ngôi nhà ở làng Temta, huyện Purnea, bang Bihar, nơi 5 người trong một gia đình bị sát hại hôm 6/7 vì bị nghi là phù thủy. (Ảnh: Vietnamnet)

Dân làng ở Bihar, Ấn Độ, sát hại 5 người trong gia đình vì nghi họ làm tà thuật khiến trẻ em tử vong. Cảnh sát đang điều tra vụ việc.

Sát hại gia đình vì tà thuật ở làng Temta

Tại làng Temta, huyện Purnea, bang Bihar, miền đông Ấn Độ, một vụ tấn công kinh hoàng xảy ra cuối tuần trước. Khoảng 50 người xông vào nhà một gia đình, nghi ngờ họ thực hành tà thuật. Các nạn nhân gồm Babu Lal Oraon, 65 tuổi, mẹ ông Kanto Devi, 82 tuổi, vợ ông 60 tuổi, con trai và con dâu. Chỉ cậu con trai 16 tuổi của ông Oraon sống sót. Theo thiếu niên này, vụ tấn công xảy ra lúc 22h ngày 6/7. Đám đông cáo buộc mẹ cậu là phù thủy, sau đó dùng dao tấn công dã man. Thi thể các nạn nhân được tìm thấy trên cánh đồng gần làng vào tối hôm sau.

Sát hại gia đình vì tà thuật: Mê tín gây thảm kịch

Vụ việc bắt nguồn từ niềm tin mê tín trong làng. Mười ngày trước, một bé trai qua đời vì bệnh. Đêm xảy ra vụ tấn công, em trai cậu bé này cũng phát bệnh. Dân làng cho rằng gia đình ông Oraon dùng tà thuật gây ra cái chết. Họ còn nghi ngờ gia đình này liên quan đến cái chết của 5 trẻ em khác trong 18 tháng qua. Niềm tin vào phù thủy đã dẫn đến hành động bạo lực. Các vụ tấn công vì mê tín không hiếm ở Ấn Độ, gây ra nhiều thảm kịch tương tự.

Hành động của chính quyền và giải pháp dài hạn

Cảnh sát huyện Purnea đã bắt ba nghi phạm liên quan. Ông Pramod Kumar Mandal, quan chức cảnh sát, xác nhận thông tin này. Một nhóm chuyên trách được lập để điều tra. Cảnh sát trưởng huyện cam kết bắt giữ tất cả thủ phạm sớm nhất. Chính phủ Ấn Độ và các nhà hoạt động đang nỗ lực xóa bỏ mê tín dị đoan. Năm 2019, một vụ tương tự xảy ra tại bang Odisha, khi 5 mẹ con bị sát hại vì nghi ngờ bỏ bùa. Giáo dục và thực thi pháp luật cần được đẩy mạnh để ngăn chặn thảm kịch.

Theo: VnExpress