Theo FOXNEWS đưa tin ngày 25/3, Nhà Trắng tạm dừng không kích hạ tầng năng lượng Iran nhưng cảnh báo sẽ trút “địa ngục” nếu Tehran từ chối đàm phán.
- Học sinh Mỹ dùng AI: Hơn nửa thiếu niên tại các trường học lệ thuộc vào chatbot
- Mua bán sầu riêng dẫn đến vụ truy đuổi bằng ba xe bán tải
- Gia Lai: 31 học sinh bị ong khoái tấn công, một em phải lọc máu
Tấn công Iran tạm dừng sau các cuộc thảo luận tại Nhà Trắng
Vào thứ Hai vừa qua, Tổng thống Donald Trump đã chính thức đưa ra thông báo về việc điều chỉnh các hoạt động quân sự đối với Tehran. Sau ba ngày thảo luận nội bộ với những kết quả khả quan, người đứng đầu Nhà Trắng đã chỉ thị cho cơ quan quốc phòng tạm thời hoãn các đợt không kích vốn đã được lên kế hoạch nhằm vào mạng lưới điện và hạ tầng năng lượng của Iran.
Động thái này được giới quan sát đánh giá là một khoảng lặng cần thiết để phía Iran có thêm cơ hội thay đổi thái độ và bắt đầu quá trình hợp tác thực chất. Mục tiêu của Washington là thúc giục Tehran từ bỏ vĩnh viễn các tham vọng về vũ khí hạt nhân, đồng thời chấm dứt các hành động đe dọa trực tiếp đến an ninh của Hoa Kỳ cùng các đồng minh trong khu vực.
Tuy nhiên, Nhà Trắng cũng nhấn mạnh rằng việc tạm dừng này chỉ áp dụng đối với các mục tiêu hạ tầng năng lượng cụ thể. Các phương án quân sự khác vẫn luôn ở trạng thái sẵn sàng để đảm bảo áp lực lên chính quyền Iran không bị giảm sút, đồng thời khẳng định mong muốn hàng đầu của Tổng thống Trump vẫn là một giải pháp hòa bình để tránh thêm sự đổ máu và tàn phá không cần thiết.
Điều kiện để tránh kịch bản đối đầu quân sự toàn diện
Phía Mỹ khẳng định rằng Tehran không nên có những tính toán sai lầm về quyết tâm của Washington trong giai đoạn nhạy cảm này. Theo các báo cáo, những hành động đối đầu trước đây đã khiến lực lượng vũ trang Iran chịu tổn thất nặng nề, bao gồm việc mất đi các nhân sự lãnh đạo cấp cao, lực lượng hải quân, không quân và hệ thống phòng không bị suy yếu đáng kể.
Thông điệp từ Nhà Trắng rất rõ ràng: nếu Iran không chấp nhận thực tế về sự thất bại quân sự hiện tại và từ chối tham gia vào một thỏa thuận mới, họ sẽ phải đối mặt với những hậu quả thảm khốc. Tổng thống Trump tuyên bố ông sẵn sàng tung ra những đòn đánh quyết liệt nhất từ trước đến nay nếu các nỗ lực ngoại giao bị khước từ, và khẳng định Hoa Kỳ đã chuẩn bị sẵn mọi phương án hành động.
Mọi sự leo thang bạo lực trong tương lai sẽ hoàn toàn nằm ở trách nhiệm của chính quyền Tehran nếu họ tiếp tục chọn con đường đối đầu thay vì ngồi vào bàn đàm phán. Giới phân tích cho rằng đây là lời cảnh báo nghiêm khắc, yêu cầu Iran phải nhận thức rõ vị thế hiện tại để tránh đưa quốc gia vào một cuộc chiến toàn diện với sức tàn phá mà nước này khó có thể chống đỡ.
Theo: FOXNEWS (Bản dịch)

